Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại cùng cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế và mở rộng mối quan hệ chiến lược trong năm 2025.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế và mở rộng mối quan hệ chiến lược trong năm 2025.
Từ ngày 16-22/11, đoàn công tác Tây Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết dẫn đầu triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá môi trường kinh doanh và kết nối hợp tác lao động tại Nhật Bản.
Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hưng Yên tại Tokyo thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và phát triển bền vững.
Sáng 12/8, Thủ tướng chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản và đây là tọa đàm lần thứ 2 trong năm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư.
Thủ tướng đề nghị các phía Nhật Bản mở rộng đầu tư vào Việt Nam nhằm tạo việc làm, tạo sinh kế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành như trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu...
Sáng 12/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ đầu tư tài chính mà còn chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị doanh nghiệp.
Ngày 8/7, tại thủ đô Tokyo, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và chính sách mới của Việt Nam thông qua buổi tọa đàm doanh nghiệp do Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức.
Việt Nam và Nhật Bản đã có nhiều hoạt động tăng cường giao lưu kinh tế, đem lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp hai bên, thương mại giữa hai nước tăng trưởng đều đặn trong các năm qua.
Hà Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời hỗ trợ cho các dự án đầu tư của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, xây dựng, y tế...
Cố vấn Tập đoàn Mazda Oil (Nhật Bản) cho biết, Tập đoàn mong muốn sớm tham gia đầu tư nhiều dự án tại Việt Nam, nhất là với các dự án liên quan đến lĩnh vực năng lượng.
Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên chiếm tới 89,4% tổng số vụ phá sản, cho thấy những khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc.
Long An cam kết tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng chính sách ưu đãi để thu hút các dự án về công nghiệp, thương mại, công nghệ cao.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản thúc đẩy đầu tư, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng mới...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì toạ đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư cùng Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác, đặc biệt cùng Việt Nam mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo.
Chiều 1/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản.
Trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao sự quan tâm hợp tác, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của lãnh đạo thành phố.
Trong số các doanh nghiệp bị tấn công có nhiều tên tuổi lớn của Nhật Bản như hãng hàng không Japan Airlines, ngân hàng MUFG Bank và nhà mạng viễn thông NTT Docomo.
Bình Định thu hút 19 dự án của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh thuộc các lĩnh vực như trồng rừng; may mặc; sản xuất, chế biến gỗ, thủy sản; năng lượng tái tạo…