Nhật Bản: Số doanh nghiệp phá sản tăng kỷ lục do thiếu hụt lao động

Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên chiếm tới 89,4% tổng số vụ phá sản, cho thấy những khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: finimize)
Ảnh minh họa. (Nguồn: finimize)

Số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản trong năm tài chính 2024 vượt con số 10.000, mức cao nhất trong 11 năm qua.

Theo số liệu do công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Shoko Research công bố ngày 8/4, số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản trong năm tài chính 2024 đã vượt con số 10.000 lần đầu tiên sau 11 năm.

Nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang chịu tác động nặng nề do tình trạng thiếu hụt lao động và giá cả leo thang.

Số vụ phá sản với các khoản nợ từ ít nhất 10 triệu yen (68.100 USD) là 10.144 vụ - tăng 12,1% so với năm tài chính 2023.

Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên chiếm tới 89,4% tổng số vụ phá sản, cho thấy những khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh sau khi các biện pháp gia hạn thuế đặc biệt trong đại dịch COVID-19 kết thúc.

Mặc dù vậy, tổng số nợ của các doanh nghiệp đã giảm 3,6% so với năm tài chính 2023, xuống còn 2,37 triệu yen.

Xét theo ngành nghề, ngành dịch vụ ghi nhận số vụ phá sản cao nhất với 3.398 vụ, tăng 12,2% so với năm tài chính 2023, mức cao nhất kể từ năm tài chính 1989.

Ngành xây dựng đứng thứ hai với 1.943 vụ phá sản, tăng 9,3%. Trong khi đó, số vụ phá sản trong ngành logistics giảm 3,8%, xuống còn 424 vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.