Doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động mua bán, sáp nhập

Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) của các doanh nghiệp Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục trong ba quý vừa qua, đạt hơn 275 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động mua bán, sáp nhập ảnh 1Công nhân làm việc trong một nhà máy ở Giang Tô, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Báo cáo mới công bố của hãng Thomson Reuters cho thấy các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) của các doanh nghiệp Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục trong ba quý vừa qua, đạt hơn 275 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo ngành nghề, trong thời gian trên, ngành tài chính có giá trị giao dịch M&A cao nhất với hơn 72 tỷ USD, chiếm trên 26% thị phần, tăng gần 321% so với cùng kỳ; ngành điện lực và năng lượng đạt 36 tỷ USD, giảm gơn 3%, chiếm trên 13% hoạt động giao dịch của cả thị trường.

Giá trị giao dịch M&A của ngành thông tin, truyền thông, kỹ thuật đạt 45 tỷ USD, mức cao nhất so với cùng kỳ từ năm 2008 đến nay, tăng xấp xỉ 56%.

Trong khi đó, giá trị giao dịch của ngành vật liệu và hàng tiêu dùng thiết yếu lại giảm lần lượt hơn 12% và 36%.

Giá trị giao dịch M&A của các doanh nghiệp có vốn ngoại vào Trung Quốc tăng hơn 13%, lên trên 31 tỷ USD, nhưng số lượng lại giảm 22,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục