Doanh số bán TV của Samsung đạt tới mức kỷ lục

Nhà sản xuất TV hàng đầu thế giới, Samsung Electronics Co cho hay đã lập kỷ lục về doanh số bán TV, đạt mức 5,7 triệu đơn vị sản phẩm.
Ngày 8/12, trang tin Reuters dẫn nguồn từ nhà sản xuất TV hàng đầu thếgiới, Samsung Electronics Co cho hay, lượng tiêu thụ TV của họ trong tháng 11 vừa qua đã đạt mức kỷ lục 5,7 triệu đơn vị sản phẩm.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp khối kinh doanh TV của Samsungthăng hoa như vậy là nhờ vào dịp mua sắm Lễ Tạ ơn vừa qua tại Mỹ.

So với lượng bán 5 triệu đơn vị sản phẩm hồi tháng Mười vừa qua, lượng TVtiêu thụ được trong tháng 11 đã tăng 14%, và qua đó, hãng công nghệ Hàn Quốcđang vững bước trên con đường chinh phục danh hiệu “Nhà sản xuất TV số 1 thếgiới” trong cả năm 2011.

Phát ngôn viên Samsung cho biết thêm, hãng này rất tự tin sẽ đạt được mụctiêu bán 45 triệu chiếc TV màn ảnh phẳng trong năm nay.

Thành tích đáng khích lệ trên là kết quả của quá trình nỗ lực hết mình,khi Samsung đã phải tái cơ cấu các khối doanh nghiệp của họ, và tối ưu hóa quátrình sản xuất để tiết kiệm chi phí, trong bối cảnh sự cạnh tranh trong lĩnh vựcTV ngày càng trở nên khốc liệt, và nhu cầu từ thị trường giảm sút.

Xếp sau Samsung là hai tập đoàn Sony của Nhật Bản và LG của HànQuốc. Hồi tháng trước, Sony đã dự báo về một tương lai u ám cho tình hình kinhdoanh khối TV của họ, với lượng lỗ có thể lên tới 2,2 tỷ USD.

Trong khi đó, hãng điện tử tiêu dùng Hà Lan Philips Electronics cũng vừaphải chuyển đổi khối TV thua lỗ của họ thành một liên doanh với hãng TPVTechnology Ltd.

Trái ngược với hoàn cảnh khốn đốn của các đối thủ, khối TV của Samsung đãghi nhận mức lợi nhuận hoạt động lên tới 240 tỷ won (213 triệu USD) trong quýIII vừa qua, nhờ lượng xuất xưởng tăng mạnh, cũng như tình hình tiêu thụ khảquan của những mẫu TV cao cấp như Internet TV hay TV màn ảnh phẳngLED-backlit./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Google thay đổi chính sách AI trong phát triển vũ khí

Google đã sửa đổi các nguyên tắc ứng dụng AI, loại bỏ điều khoản cấm sử dụng các mô hình nhân tạo để phát triển công nghệ gây hại hoặc có thể gây hại cho con người, bao gồm giám sát và vũ khí.