Đồi A1 là điểm cao có vị trí quan trọng bậc nhất trong hệ thống 5 quả đồi phía Đông bảo vệ trung tâm Mường Thanh. Đây là nơi quân Pháp bố trí nhiều hỏa lực mạnh, phòng thủ kiên cố bậc nhất.
Đồi A1 là cứ điểm quan trọng bậc nhất trong tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ. Trong 56 ngày đêm của chiến dịch, quân đội Việt Nam đã chiến đấu 39 ngày đêm trên ngọn đồi này.
Đến 24 giờ ngày 7/5/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, trở thành “cột mốc vàng” của lịch sử dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Chiều 6/5, Bộ trưởng Quân đội Cộng hòa Pháp Sébastien Lecornu đến thăm các di tích Đồi A1, Hầm De Castries tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
"Chiến tranh đã lùi xa 70 năm nhưng di tích Điện Biên sẽ mãi nhắc nhở chúng ta về niềm tự hào, lòng biết ơn và trách nhiệm sống xứng đáng với những hy sinh xương máu của biết bao thế hệ cha ông."
17 giờ ngày 6/5/1954, quân ta mở cuộc tấn công đồi A1 - “chìa khóa” của tập đoàn cứ điểm; tiếng nổ của khối bộc phá trên đồi A1 được chọn làm hiệu lệnh tiến công chung cho những trận đánh trong ngày.
Ngày 5/5/1954, Trung đoàn 174 báo cáo đường hầm ở A1 đã hoàn thành; một tấn bộc phá chia thành những gói hai mươi kilôgam, được đưa vào đặt dưới hầm ngầm của địch.
Ngay đêm đầu tiên (1/5/1954) trong đợt tiến công thứ ba của Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân địch đã bị mất thêm 4 cứ điểm C1, 505, 505A ở phía Đông và 311 A ở phía Tây.
Đoàn công tác của tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Điện Biên như trao tặng các công trình thanh niên, tặng quà thiếu nhi, gặp gỡ và tặng quà chiến sỹ Điện Biên năm xưa...
Với hành trình phủ xanh các điểm đến, Vietravel mong muốn lan tỏa tới cộng đồng cảm hứng trồng cây bảo vệ môi trường để các thế hệ sau luôn có những trải nghiệm du lịch xanh và bền vững.
Dự kiến Dự án Đầu tư Cải tạo, Sửa chữa các Công trình, Điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ, với tổng kinh phí 20 tỷ đồng, sẽ được hoàn thành trước ngày 31/12/2023.
Dự án xây dựng Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được xây dựng trên Đồi F (nối liền với Đồi A1) với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian 9 tháng.
Sau 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lòng chảo Mường Thanh - nơi đã từng là chiến trường khốc liệt, cùng với sự hy sinh của biết bao người con anh hùng đang dần hồi sinh, đổi thay từng ngày.
Chiều 4/5, tại nghĩa trang A1, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, đoàn lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang A1.
Tỉnh Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thu hút du khách tham quan các điểm di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ.
Trong ngày 27/4, tại các điểm di tích ở chiến trường Chiến thắng Điện Biên Phủ đã thu hút hơn 5.600 lượt khách, trong có 100 lượt là du khách nước ngoài.