Theo IMF, các cú sốc khí hậu dù không phải là nguyên nhân gây xung đột nhưng lại làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn và các vấn đề nan giải như đói nghèo.
Theo Liên hợp quốc, dù số người đói ăn trên thế giới đã ngừng tăng lên trong năm 2022 nhưng vẫn cao hơn so với mức trước đại dịch COVID-19 và thế giới còn rất xa với mục tiêu xóa đói vào năm 2030.
Báo cáo của FAO chỉ ra rằng cứ 10 người ở Mỹ Latinh và Caribe thì có 1 người bị thiếu ăn và con số này đã tăng lên cùng với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.
Chủ tịch IFAD Gilbert F. Houngbo nhấn mạnh: "Hậu quả từ dịch COVID-19 có thể đẩy nhiều gia đình ở khu vực nông thôn rơi vào tình trạng nghèo, đói ăn và tuyệt vọng hơn."