Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ “vô cùng quan ngại” và kêu gọi hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân cần “kiềm chế tối đa về quân sự.”
Ấn Độ và Trung Quốc hoàn tất tiến trình rút quân khỏi 2 điểm xung đột gồm đồng bằng Depsang và Demchok, phía Đông vùng Ladakh (mà Trung Quốc gọi là Aksai Chin) thuộc khu vực biên giới Himalaya.
Hezbollah cho biết đã tiến hành cuộc tấn công từ trên không “với một phi đội UAV cảm tử" nhắm vào hai trụ sở quân sự tại doanh trại Shraga ở phía Bắc thị trấn Acre của Israel.
Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào nhằm giảm nguy cơ xung đột đều phải mang tính toàn diện và dựa trên việc từ bỏ việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Đông.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng ở giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất là mỗi cường quốc hạt nhân cần duy trì tuân thủ cam kết và kiềm chế tối đa.
Thủ tướng Scholz nêu rõ trong tình huống hiện nay cần phải có "một cái đầu lạnh và những quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng" vì Đức gánh vác trách nhiệm "đối với hòa bình và an ninh trên toàn châu Âu."
Thứ trưởng Ngoại giao Grushko cảnh báo nếu các đề xuất của Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không được chấp nhận, Nga sẽ chuyển sang “chế độ thiết lập chống lại các mối đe dọa.”
Đại diện Việt Nam kêu gọi Chính phủ Ethiopia và các bên liên quan đặt lợi ích của người dân lên trên hết, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.
Theo kế hoạch, việc rút quân có thể bắt đầu từ bờ Bắc của hồ Pangong. Quá trình này sẽ diễn ra theo từng giai đoạn. Giai đoạn cuối cùng hai bên sẽ rút lui khỏi điểm Chushul.
Mặc dù Ankara và Moscow đang cho thấy họ có thể hợp tác tại các chiến trường khác nhau song hai bên vẫn là những đối thủ địa chính trị với những tầm nhìn khác biệt tại Biển Đen và Nam Caucasus.
Ngoại trưởng Cộng hòa Cyprus Nikos Christodoulides và người đồng cấp Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya cho rằng căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải không thể được giải quyết bằng hành động đơn phương.
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Erdogan, Tổng thống Pháp Macron đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế mọi hành động đơn phương có thể kích động căng thẳng.
Iran cho biết có thể thu hẹp hơn nữa các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 nếu châu Âu không bảo vệ Tehran trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Căng thẳng tại Trung Đông lại tiếp tục tăng nhiệt khi ngày 17/6, Mỹ thông báo sẽ triển khai thêm 1.000 binh sỹ tới khu vực này để đối phó với các mối đe dọa gia tăng đến từ Iran.
Theo ông Vương Nghị, Mỹ cần thay đổi các biện pháp gây sức ép bởi các biện pháp đơn phương không phải là cơ sở của luật pháp quốc tế, và có thể sẽ gây ra cuộc khủng hoảng lớn hơn.
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi khẳng định Baghdad sẽ ủng hộ bất kể nỗ lực nào nhằm ổn định khu vực Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ ngày càng gia tăng.
Pakistan và Nga cam kết sẽ không phải là bên đầu tiên triển khai bất kỳ loại vũ khí nào ở bên ngoài vũ trụ; nỗ lực hết sức có thể để ngăn chặn việc không gian vũ trụ trở thành nơi đối đầu quân sự.
Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nêu rõ sẽ không có chiến tranh bởi Iran không muốn chiến tranh và cũng không có nước nào có ý định đối đầu quân sự với Tehran tại khu vực này.
EU không khỏi lo ngại rằng mình có thể bị biến thành “quân tốt” trong ván đấu mà chính quyền Mỹ đang triển khai để đạt được mục tiêu chính của Washington trước đối thủ Nga.