
Tổng thống Trump nêu điều kiện có thể gia hạn thuế tiếp sau ngày 1/8
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế mới áp dụng từ 1/8 có thể gia hạn nếu các đối tác đề xuất phù hợp, mở ra khả năng điều chỉnh chính sách thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế mới áp dụng từ 1/8 có thể gia hạn nếu các đối tác đề xuất phù hợp, mở ra khả năng điều chỉnh chính sách thương mại.
Nhà Trắng tuyên bố sẽ tái áp thuế cao từ 1/8 nếu không đạt thỏa thuận, buộc các đối tác phải chọn nhượng bộ hoặc chấp nhận đối đầu, đẩy quan hệ thương mại toàn cầu vào thế căng thẳng mới.
Nếu nhìn vào hai thỏa thuận của Mỹ với Trung Quốc và Vương quốc Anh, có thể thấy rằng các thỏa thuận sắp tới nhiều khả năng sẽ không phải là những hiệp định toàn diện giải quyết các vấn đề cốt lõi.
Giáo sư Robert Patman, chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học Otago, cho rằng 50 năm qua là minh chứng cho thấy quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển và đa dạng.
ASEAN là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Argentina trong những năm gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản và thực phẩm chế biến.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Mỹ hợp tác với Việt Nam sẽ mang lại lợi ích chiến lược trong dài hạn, góp phần cải thiện cán cân thương mại công bằng, hài hòa, bền vững giữa hai nước.
Với tinh thần “Bao trùm và Bền vững,” ASEAN mở ra một chương mới nhiều kỳ vọng, trong đó, các quốc gia thành viên cùng chung tay xây dựng một tương lai bền vững cho gần 700 triệu người dân khu vực.
Trung Quốc và ASEAN đạt thỏa thuận Khu vực thương mại tự do 3.0, thúc đẩy hợp tác, hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu hiệu quả hơn.
Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ nhập khẩu các sản phẩm chất lượng cao hơn từ các nước Mỹ Latinh và Caribe và khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư vào khu vực này.
EU đang đẩy nhanh đàm phán song phương với Indonesia, Philippines, Thái Lan và Malaysia, ngoài ra khối này cũng đang tăng cường hợp tác với Ấn Độ khi vừa kết thúc một vòng đàm phán mới vào tuần trước.
Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Malaysia để thúc đẩy cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Malaysia theo hướng chiến lược cấp cao và mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân hai nước.
Đơn kiện nhằm phản đối mức thuế quan được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 2/4, cũng như các mức thuế riêng biệt áp lên Trung Quốc.
UNCTAD cho rằng một số quốc gia được nhắc đến trong số 57 đối tác thương mại bị đe dọa áp thuế đối ứng trên 10% "là những quốc gia rất nhỏ, hoặc nghèo về kinh tế với sức mua rất thấp."
Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick, các nước sẽ phải thay đổi các quy tắc của mình để cho phép nhập khẩu nhiều sản phẩm của Mỹ hơn, nhằm giảm bớt tác động của các mức thuế này.
Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Thụy Sĩ... đều lên tiếng phản đối chính sách thuế đối ứng của chính phủ Mỹ, đồng thời cho biết sẽ thực hiện các biện pháp ứng phó để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.
Theo giới chuyên gia, quyết định thuế quan đối ứng của Mỹ sẽ đánh dấu cuộc đại tu mạnh mẽ của hệ thống thương mại toàn cầu, cho thấy thay đổi lớn trong cách tiếp cận thương mại của Mỹ.
Các nhà kinh tế dự báo khoảng 15% các đối tác có thặng dư thương mại lớn với Mỹ trong nhiều năm qua, còn gọi là “Dirty 15,” sẽ là mục tiêu của đợt thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump.
Trong năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Peru đạt 517,57 triệu USD, tăng 6,5% so với năm trước đó; Peru tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.
70 năm qua, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Indonesia luôn được duy trì và ngày càng được củng cố và phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, quốc phòng đến giao lưu nhân dân.
Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 6,57 tỷ SGD, tăng 27,15 % so với cùng kỳ năm ngoái; ; trong đó, xuất khẩu tăng mạnh ở mức 23,21%.