Đối thoại an ninh khu vực Việt Nam-Australia

Tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao hai nước Việt Nam-Australia đã đồng chủ trì kỳ Đối thoại An ninh khu vực lần 5 giữa hai nước.
Việt Nam và Australia nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác để góp phần giải quyết các thách thức đối với an ninh khu vực và quốc tế như nạn khủng bố, buôn bán người, tội phạm xuyên quốc gia.

Tại kỳ họp Đối thoại An ninh khu vực lần thứ 5 giữa Việt Nam và Australia ngày 21/8 ở Hà Nội, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nhằm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới

Quan chức hai nước bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục, văn hóa, du lịch....

Hai bên cũng đã tập trung trao đổi nhiều chủ đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có các vấn đề chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng; hợp tác tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc.

Đồng chủ trì kỳ họp là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia Miles Kupa.

Tham dự cuộc Đối thoại có đại diện của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các quan chức Bộ Ngoại giao hai nước.

Cuộc Đối thoại đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giữa hai nước. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc Đối thoại lần thứ 6 tại Australia vào thời gian thích hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục