Đối thoại chiến lược lần 2 giữa Việt Nam và Ấn Độ

Ngày 8 và 9/8, ở Hà Nội đã diễn ra các cuộc họp Đối thoại Chiến lược lần 2 và Tham khảo Chính trị lần 5 giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Ngày 8 và 9/8, tại Hà Nội đã diễn ra các cuộc họp Đối thoại Chiến lược lần thứ 2 và Tham khảo Chính trị lần thứ 5 giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Sanjay Singh đã đồng chủ trì các cuộc họp này. Trong thời gian ở Việt Nam, Thứ trưởng Sanjay Singh đã đến chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tại các cuộc họp, hai bên đã trao đổi sâu rộng về hợp tác song phương trong các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục…, đặc biệt là về hợp tác quốc phòng và an ninh, công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời trao đổi các biện pháp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tổ chức kỳ họp thứ 14 Ủy ban Hỗn hợp tại Việt Nam vào tháng Chín năm nay và các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (07/1/1972-07/01/2012) và 5 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2007-2012) giữa hai nước trong năm 2012.

Đồng thời, hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí cần giải quyết vấn đề Biển Đông bằng những biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, các bên liên quan cần nghiêm túc thực hiện Tuyên bố chung về ứng xử giữa các bên trên Biển Đông (DOC).

Hai bên cũng đánh giá cao và nhất trí tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ và tốt đẹp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có hợp tác ASEAN-Ấn Độ, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), hợp tác sông Hằng-sông Mekong (MGC) và tại Liên hợp quốc; trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Hai bên nhất trí tổ chức Cuộc Đối thoại Chiến lược lần thứ 3 và Tham khảo Chính trị lần thứ 6 tại Ấn Độ vào thời gian thuận tiện trong năm 2013.

Các cuộc họp đã thành công tốt đẹp trong bầu không khí thân mật và tin cậy cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục