Chúc mừng 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Thiếu tướng Stéphane Richou, Phó Tư lệnh Lục quân Pháp, đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng không ngừng được củng cố, phát triển Quân đội hai nước.
Hội kiến với bà Patricia Miralles, Quốc vụ khanh Cựu chiến binh Pháp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị thời gian tới, hai bên nghiên cứu thúc đẩy các nội dung trong chia sẻ ký ức chiến tranh.
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Titov khẳng định Nga coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ thực chất với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác tin cậy của Nga.
Tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov, Trưởng Ban Đối ngoại TW Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nga.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết các khó khăn, tồn tại, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.
Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Thụy Sĩ để mở ra những triển vọng mới cho quan hệ đối tác chiến lược đổi mới Trung Quốc-Thụy Sĩ dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo hai nước.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao, qua đó đề xuất phương hướng triển khai hiệu quả các thỏa thuận.
Quan hệ song phương đang tan băng sau khi Hàn Quốc quyết định tự bồi thường cho các nạn nhân bị Nhật Bản cưỡng ép lao động trong thời chiến mà không yêu cầu các công ty Nhật Bản đóng góp.
Đối thoại chiến lược EU-Nhật Bản cũng sẽ bao gồm an ninh và quốc phòng, và cơ chế này sẽ thúc đẩy sự hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải hoặc các mối đe dọa mạng và hỗn hợp.
Một cuộc họp cấp bộ trưởng trong khuôn khổ đối thoại chiến lược giữa các nước vùng Vịnh và Nga dự kiến được tổ chức tại Moskva vào tháng Tám “nhằm tăng cường quan hệ và phục vụ lợi ích của hai bên."
Tại Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng lần thứ 8 Việt Nam-Australia, hai bên nhất trí duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác để củng cố tin cậy chính trị và tìm kiếm cơ hội mới.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Bộ Ngoại giao Đức khuyến khích doanh nghiệp Đức đầu tư và mở rộng sản xuất tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Đức có thế mạnh và phù hợp với ưu tiên của Việt Nam.
Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Australia Penny Wong cam kết thúc đẩy đối thoại ở nhiều cấp độ khác nhau, hướng tới sự ổn định và cải thiện trong quan hệ song phương.
Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh Trung Quốc đánh giá cao vai trò tích cực của Campuchia trong việc thúc đẩy mối quan hệ Trung Quốc-ASEAN trong thời gian Campuchia đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN.
Đại sứ EU tại Malaysia kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh lần này không chỉ tạo cơ hội thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU mà còn là bàn đạp cho quan hệ EU-Malaysia trở nên sâu sắc hơn, cụ thể hơn.
Việc tổ chức đối thoại nhằm thiết lập các cơ chế hành động cụ thể, cho phép Mỹ và Israel hợp tác cải tiến công nghệ, đồng thời góp phần đưa Israel trở thành một đối tác hàng đầu của Mỹ về công nghệ.
Cuộc họp sẽ thảo luận các cách thức nhằm tăng cường quan hệ chiến lược và hợp tác chung giữa hai bên để đạt được sự ổn định, đảm bảo an ninh, hòa bình và hữu nghị cũng như phục vụ các lợi ích chung.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng triển vọng nối lại đối thoại với Mỹ về vấn đề ổn định chiến lược còn quá xa vời vì chính sách "hung hăng mà Washington đang theo đuổi nhằm vào Nga.