Trung Quốc-Thụy Sĩ tổ chức Đối thoại chiến lược cấp ngoại trưởng

Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Thụy Sĩ để mở ra những triển vọng mới cho quan hệ đối tác chiến lược đổi mới Trung Quốc-Thụy Sĩ dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis. (Ảnh: CGTN)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis. (Ảnh: CGTN)

Ngày 7/2 tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng người đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis đã đồng chủ trì vòng thứ ba cuộc Đối thoại chiến lược giữa ngoại trưởng hai nước.

Ông Vương Nghị cho biết quan hệ Trung Quốc-Thụy Sĩ đã vượt qua thử thách của thời gian và là hình mẫu, đi đầu trong quan hệ song phương của Trung Quốc với các nước phương Tây.

Theo ông, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Thụy Sĩ để mở ra những triển vọng mới cho quan hệ đối tác chiến lược đổi mới Trung Quốc-Thụy Sĩ dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Cassis cho hay hai nước hiểu nhau và trao đổi thẳng thắn. Mối quan hệ hợp tác song phương không bị ảnh hưởng do những khác biệt giữa hai bên.

Ông cũng nhấn mạnh Thụy Sĩ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ đối tác song phương lên một tầm cao mới.

Hai bên nhất trí tiếp tục tôn trọng các lợi ích và mối quan tâm lớn của nhau, tôn trọng sự lựa chọn hệ thống và con đường phát triển của nhau, đồng thời tận dụng tốt nhiều cơ chế hợp tác và đối thoại liên chính phủ.

Hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như tài chính, khoa học và đổi mới, giáo dục, quyền sở hữu trí tuệ, biến đổi khí hậu, phát triển xanh và thể thao mùa Đông.

Bày tỏ hài lòng với nghiên cứu tính khả thi của việc nâng cấp Hiệp định thương mại tự do song phương, hai bên cho biết sẵn sàng chính thức bắt đầu đàm phán nâng cấp trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục