Đối thoại Đối tác chiến lược Việt-Nhật lần thứ 4

Đoàn Việt Nam tham dự đối thoại do Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn dẫn đầu. Phía Nhật Bản do Thứ trưởng Ngoại giao Shinsuke Sugiyama làm trưởng đoàn. 

Ngày 11/11, Đối thoại Đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản lần thứ tư đã diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản). Đoàn Việt Nam tham dự đối thoại do Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn dẫn đầu. Phía Nhật Bản do Thứ trưởng Ngoại giao Shinsuke Sugiyama làm trưởng đoàn. 
 
Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi ý kiến một cách cởi mở, thẳng thắn về chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng của mỗi nước, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương.
 
Hai bên bày tỏ hài lòng với kết quả đối thoại lần này, đồng thời thỏa thuận vòng đối thoại tiếp theo sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào thời điểm thích hợp trong năm 2014.
 
Cùng ngày, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã có cuộc gặp với Thứ trưởng ngoại giao Seiji Kihara. Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Seiji Kihara khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nhật Bản.
 
Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược trong thời gian qua, cho rằng những hoạt động phong phú được tổ chức tại hai nước trong Năm Hữu nghị Việt–Nhật nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
 
Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư… đồng thời đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục