Ngày 19/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang xây dựng nội dung cụ thể của các cơ chế bảo đảm an ninh mong muốn từ các đồng minh.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet hoan nghênh những kết quả tích cực đã đạt được, trong khi quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai khẳng định các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ là cần thiết.
Malaysia và Lào, hai thành viên ASEAN, kêu gọi Thái Lan-Campuchia đối thoại hòa bình, khẳng định vai trò của khối trong duy trì ổn định và giải quyết tranh chấp nội khối bằng biện pháp ngoại giao.
Ngày 16/6, hàng chục quốc gia tham dự hội nghị quốc tế mang tính bước ngoặt về hòa bình cho Ukraine nhất trí Ukraine nên đối thoại với Nga để chấm dứt xung đột.
Chính phủ Colombia và ELN đã nhất trí thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự nhằm thực hiện các mục tiêu chuyển đổi chính trị, xã hội thông qua một thỏa thuận mang tính quốc gia.
Na Uy, một trong những nước đóng vai trò bảo trợ tiến trình đối thoại, cho biết các bên đã thống nhất liên lạc qua đường ngoại giao với Chính phủ Mỹ đề nghị Washington tham gia vào tiến trình hòa đàm.
Phát biểu với giới truyền thông, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Chúng tôi đang tìm cách tạo dựng một hành lang hòa bình, giống như hành lang ngũ cốc trước đây.”
Đại diện chính phủ Venezuela cũng yêu cầu EU phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương đang gây tổn hại nghiêm trọng tới những quyền cơ bản của người dân quốc gia Nam Mỹ này.
Các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kêu gọi chấm dứt các hành động quân sự ở Ukraine, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng "vẫn có chỗ cho một cuộc đối thoại hòa bình."
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob nhấn mạnh là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, Malaysia cam kết giải quyết các xung đột thông qua đối thoại hòa bình, mang tính xây dựng.
Đại sứ Phạm Hải Anh hoan nghênh việc nối lại đối thoại giữa Serbia và Kosovo, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc khi cuộc đối thoại này vẫn chưa đạt kết quả khả quan do quan điểm khác biệt giữa hai bên.
Mỹ tin rằng các cuộc sơ tán công dân tại Kabul có thể diễn ra cho đến ngày 31/8 tới và Washington đang trao đổi với Taliban về khung thời gian chính xác cho công tác này.
Việt Nam kêu gọi các bên hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực và thông qua đối thoại hòa bình để giải quyết các bất đồng; mong muốn Myanmar sớm ổn định...
HĐBA đã bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực tại Myanmar, khẳng định tiếp tục ủng hộ tiến trình dân chủ, kêu gọi tôn trọng quyền tự do cơ bản của con người và pháp quyền, khuyến khích đối thoại.
Chính phủ Afghanistan và đoàn đàm phán của phiến quân Taliban đã gặp nhau tại thủ đô Doha của Qatar, bắt đầu vòng đàm phán mới sau nhiều tháng tranh luận về các điều luật và quy trình cho đối thoại.
Trước đó, ngày 14/8 vừa qua, chính quyền Afghanistan cho biết đã bắt đầu trả tự do cho 400 tù nhân Taliban trong một nỗ lực dỡ bỏ rào cản cuối cùng để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình.
Theo Tân Hoa xã, ngày 16/8, Bộ Tư lệnh Các lực lượng đặc nhiệm Afghanistan cho biết ít nhất 21 tay súng Taliban đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương ở hai tỉnh nước này một ngày trước đó.
Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ngày 6/6 đã tổ chức cuộc đàm phán cấp cao với ý định chấm dứt tình trạng đối đầu quyết liệt kéo dài một tháng qua ở vùng núi phía Đông Ladakh.