Phát biểu tại cuộc họp báo nhân dịp Năm mới, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc sẽ đóng vai trò “điều phối” để thúc đẩy tiến trình đối thoại liên Triều và Mỹ-Triều.
Hồi giữa tháng 1, Triều Tiên đã bãi bỏ hoạt động của hàng loạt cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, bao gồm: Ủy ban Tái Thống nhất Hòa bình, Cục Hợp tác Kinh tế và Cục Du lịch Quốc tế Kumgangsan.
Phát biểu khai mạc Đối thoại Quốc phòng Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: "Nếu Triều Tiên chọn một hướng đi mới, lợi ích mà họ được hưởng sẽ là vô hạn."
Chính quyền mới của Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh rằng một hội nghị thượng đỉnh liên Triều cần được tổ chức "theo cách có thể nhằm góp phần đạt được hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên."
Trong nhiệm kỳ 5 năm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã biến cuộc khủng hoảng năm 2017, khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân và phóng các tên lửa đạn đạo liên lục địa, thành đối thoại và ngoại giao.
Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in cho rằng Hàn Quốc và Triều Tiên nên vượt qua “kỷ nguyên đối đầu” bằng đối thoại và bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán phi hạt nhân giữa Triều Tiên với Mỹ sớm nối lại.
Giới chức quân sự Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận về khả năng hoãn cuộc tập trận vì dịch bệnh lây lan và để đảm bảo các binh sỹ Hàn Quốc có thể thực hiện quyền cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống.
Quan chức hai nước thảo luận về sự hợp tác nhằm đạt được tiến bộ "thực chất" trong các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngoài ra, ngoại trưởng các nước G7 cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Mỹ trong tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên thông qua biện pháp ngoại giao.
Cuộc tập trận được tiến hành từ ngày 7-11/12 với sự tham gia của các máy bay chiến đấu như F-15K, KF-16 của Hàn Quốc và F-16 của Mỹ nhằm kiểm tra khả năng tác chiến chung giữa hai đồng minh.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận rằng ông Ri Son Gwon, một cựu chỉ huy quân đội, đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao mới của quốc gia Đông Bắc Á này.
Người phát ngôn của Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên nói rằng Hàn Quốc đã "ảo tưởng" khi nghĩ rằng các cuộc đối thoại liên Triều sẽ nối lại sau khi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn kết thúc.
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng Triều Tiên cần triển khai động thái đầu tiên nhằm dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này trước khi trông chờ vào bất cứ sự nới lỏng từ phía Mỹ.
Phái đoàn Triều Tiên gồm ba thành viên sẽ do Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, ông Ri Son-gwon dẫn đầu và hai thành viên còn lại là ông Jon Jong-su và Kim Myong-il.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã hoan nghênh kết quả cuộc đối thoại liên Triều trước đó một ngày về việc Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha khẳng định cuộc đối thoại đang diễn ra giữa nước này và Triều Tiên không đi ngược lại các lệnh trừng phạt kinh tế quốc tế áp đặt lên Bình Nhưỡng.
Ngày 9/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã nhiều lần ủng hộ việc tạo mọi điều kiện cần thiết để nối lại đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.