Đội tuyển Đức: Chúng tôi vẫn đủ mạnh để đánh bại tuyển Pháp

Dù trong đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột song đội tuyển Đức vẫn tự tin sẽ đánh bại đội chủ nhà Pháp ở bán kết EURO 2016.
Đội tuyển Đức: Chúng tôi vẫn đủ mạnh để đánh bại tuyển Pháp ảnh 1Tuyển Đức bước vào trận gặp Pháp với tự tin rất lớn sau trận thắng Italy. (Nguồn: Getty Images)

Sau chiến thắng kịch tính trước Italy, đội tuyển Đức tiếp tục phải bước vào "đại chiến" khi đối đầu chủ nhà Pháp ở bán kết EURO 2016.

 ​

Đây được xem là thách thức không nhỏ khi mà Pháp đang thi đấu thăng hoa và có sự cổ vũ rất lớn từ khán giả nhà.

Trong khi đó, đội tuyển Đức đã liên tiếp phải đón nhận hung tin và chắc chắn không có đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng Mats Hummels (thẻ phạt), Mario Gomez (đã chính thức chia tay EURO 2016) và Sami Khedira (chấn thương).

Benedikt Höwedes và Bastian Schweinsteiger đang phải chạy đua bằng những bài tập đặc biệt, với hy vọng sẽ kịp bình phục để góp mặt trận đấu với Pháp.

Đội tuyển Đức: Chúng tôi vẫn đủ mạnh để đánh bại tuyển Pháp ảnh 2Schweinsteiger và Howedes đang chạy đua với thời gian. (Nguồn: Dfb.de)

Tuyển Đức lạc quan

Tổn thất mà Đức đang phải đón nhận là rất lớn. Tuy nhiên, điều đó không khiến nhà đương kim vô địch bi quan, ngược lại họ tỏ ra khá lạc quan. Phát biểu trước trận đấu này, trưởng đoàn đội tuyển Đức Oliver Bierhoff tự tin khẳng định đội tuyển Đức vẫn đủ mạnh để đánh bại Pháp.

"Cả đội đã cùng nhau tiến bước ở giải đấu và đã cải thiện về nhiều mặt. Vì thế, tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể bù đắp cho các cầu thủ không thể tham gia thi đấu."

"Ở nhiều giải đấu khác, những cầu thủ không thuộc đội hình chính lại đóng vai trò quyết định và chơi hay một cách đáng ngạc nhiên."

"Các cầu thủ đã sẵn sàng bước vào trận đấu này. Tôi chắc chắn cả đội sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau, và chúng tôi có các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm để dẫn dắt lớp cầu thủ trẻ."

Trong tình cảnh Mario Gomez sớm phải chia tay giải đấu vì chấn thương, đội tuyển Đức đang rất chờ đợi Mario Goetze sẽ thi đấu tốt hơn để giúp đội nhà chiến thắng."Mario Götze đã thi đấu hai trận đầu tiên, anh ấy rất tập trung và chơi tốt. Anh ấy đã có nhiều pha chạy bóng tốt, giống như Thomas Mueller. Chúng tôi có nhiều lựa chọn, cả bên cánh cũng vậy. Thật tốt là chúng tôi vẫn còn một chút thời gian trước khi ra quyết định cuối cùng,"  Bierhoff nói. 

Bierhoff cũng đánh giá cao Muller, khi cho biết: "Thomas Mueller có đủ kinh nghiệm để không đánh mất sự tự tin của mình. Anh ấy là một cầu thủ rất có động lực, luôn tìm kiếm cơ hội trong mỗi trận đấu. Từ kinh nghiệm thi đấu của mình, anh áy biết tình huống có thể thay đổi bất cứ lúc nào."

Đội tuyển Đức: Chúng tôi vẫn đủ mạnh để đánh bại tuyển Pháp ảnh 3Oliver Bierhoff. (Nguồn: Dfb.de)


Pháp là một đối thủ khó chịu

Bierhoff cũng đánh giá cao đội chủ nhà, ông cho rằng "Pháp là một đối thủ hơi khó chịu." Nhận định về trận đấu Bierhoff cho biết: "Họ đã có một giải đấu thành công và chưa phải chơi trận nào kéo dài 120 phút. Không những thế, họ còn có sự cổ vũ của người hâm mộ cả nước đằng sau."

"Tuy nhiên, dù chúng tôi đang có một số vấn đề về nhân sự, nhưng chúng tôi vẫn là một đội mạnh, với những cầu thủ luôn sẵn sàng. Điều đó khiến chúng tôi tự tin bởi chúng tôi biết rằng vẫn còn những cầu thủ khác có thể ra sân, và họ cũng đều xuất sắc cả. Khó khăn đang đợi phía trước, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng vượt qua."

Trả lời câu hỏi so sánh Pháp với trận gặp Brazil ở World Cup 2014, cựu tuyển thủ Đức cho hay: "Pháp là một đội rất gắn kết. Họ có sự tự tin, tươi mới, không cần phải thúc ép bản thân trong nhiều trận đấu. Họ có lợi thế sân nhà cũng như những cầu thủ tài năng và giàu kỹ thuật. Tôi biết lợi thế của Pháp nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ có một trận đối đầu hoàn toàn mới so với trận gặp Brazil năm 2014."

Manuel Neuer: Hàng công Pháp rất mạnh 

Đặc biệt đánh giá rất cao tiền đạo Olivier Giroud của Pháp,thủ thành Manuel Neuer nhận định: "Giroud rõ ràng là một cầu thủ rất nguy hiểm ở khu vực cấm địa. Anh ấy rất mạnh trong những pha bóng bổng và có khả năng giữ bóng và kiểm soát cơ thể mình rất tốt."

Anh ấy là một bài toán khó đối với các hậu vệ trung tâm. Nhưng chúng tôi hiểu về anh ấy và có thể xử lý được anh ấy. Đội Pháp thể hiện được rất nhiều phẩm chất trong hàng công của mình."

Bên cạnh Giroud, Neuer cũng cảnh báo về Antoine Griezmann cũng như Pogba: "Griezmann là một đấu thủ mạnh trong các tình huống một đối một, và tôi phải chuẩn bị trước để đối phó với anh ấy - đối với Paul Pogba cũng vậy. Họ là những cầu thủ có thể chuyển đổi và chơi ở nhiều vị trí khác nhau."

"Chúng tôi phải tỏ ra vững vàng và không để bị động. Mọi người đều biết rằng Griezmann giỏi chơi bóng bổng và luôn xuất hiện vào những thời điểm quan trọng. Chúng tôi phải tính đến rất nhiều cầu thủ và nhiều yếu tố khác nhau."

Đội tuyển Đức: Chúng tôi vẫn đủ mạnh để đánh bại tuyển Pháp ảnh 4Thủ thành Manuel Neuer. (Nguồn: dfb.de)

Khi được hỏi về vai trò thủ quân, Neuer cho hay: "Vai trò của tôi không hề thay đổi, vì tôi đã từng đảm nhiệm trọng trách này rồi, và mọi chuyện đều ổn. Khi Bastian Schweinsteiger vào sân, tôi sẽ trao lại băng đội trưởng cho cậu ấy. Đó đơn giản là cách thức làm việc của chúng tôi bởi nó còn là một tín hiệu cho thấy rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong trận đấu và đội trưởng của chúng tôi đã có mặt trên đường pitch."


Mueller: Ghi bàn là Hạnh phúc nhưng không quan trọng bằng chiến thắng toàn đội

Trong khi đó, mở đầu bài phát biểu, Thomas Mueller lại nói đến chấn thương của Mario Gomez. "Gomez rất quan trọng với chúng tôi trong và ngoài sân đấu, song lối chơi của chúng tôi không chỉ xoay quanh một tiền đạo."

"Chúng tôi đã may mắn khi có được sự đóng góp của Mario trong sân đấu và nếu bây giờ tôi phải đá ở vị trí đó, tôi cũng sẽ phải vào bóng tích cực như một tiền đạo."

Khi được hỏi về "cơn khát" bàn thắng, chân sút này cũng thẳng thắn chia sẻ: "Những bàn thắng không phải là yếu tố tạo động lực cho tôi, chúng chỉ là lớp sơn bóng khiến chiếc xe hơi trông có vẻ đẹp mắt hơn. Phấn đấu để đạt được thành công mới là điều khiến tôi nỗ lực, đó là tham vọng để đạt được thành tích lớn cùng cả đội."

"Chúng tôi là những nhà vô địch thế giới và muốn giành được một danh hiệu nữa. Rõ ràng ghi bàn là điều tốt. Tuy nhiên tôi vẫn chưa có bàn thắng nào. Mặc dù vậy tôi không cảm thấy có gì bứt rứt. Tôi là vua phá lưới vào năm 2010, nhưng chúng tôi đã bị loại ở bán kết."

"Khi suy nghĩ về điều này, tôi cảm thấy trải nghiệm của mình ở Brazil vẫn tốt hơn. Một bàn thắng sẽ giúp tôi yên lòng nhưng tôi không tới đây chỉ để được khen ngợi. Tôi cảm thấy rất ổn, và đội cũng mang lại cho tôi cảm giác thoải mái."

Đội tuyển Đức: Chúng tôi vẫn đủ mạnh để đánh bại tuyển Pháp ảnh 5Thomas Mueller. (Nguồn: Dfb.de)

Mueller cũng cho biết việc đối đầu với đội chủ nhà "luôn là một điều rất thú vị" và cho rằng "Pháp chắc chắn đang phải chịu áp lực khi chơi với tư cách chủ nhà và họ đang chuẩn bị gặp phải một đội bóng tuyệt vời."

"Pháp và Đức là hai trong số những đội được yêu thích nhất ở đầu giải đấu và giờ đây chúng tôi đang chuẩn bị đối mặt ở bán kết. Trong bóng đá không có nhiều trận hay hơn trận này. Italy gặp Đức cũng là một cuộc chạm trán đáng chú ý, và Italy với Tây Ban Nha cũng vậy."

"Bạn xem EURO cũng vì những trận đấu như vậy, và bạn cảm thấy hào hứng vì bóng đá. Nếu trận đấu vào thứ 5 tới giống như trận gặp Brazil thì chúng tôi sẽ vẫn càm thấy ổn. Tuy nhiên, tôi không cho rằng chúng tôi sẽ giành được chiến thắng 7-1"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục