Đồng bào Khmer vui đón Tết Chol Chnam Thmay

Trong ba ngày 14, 15, 16/4, đồng bào Khmer sinh sống tại các địa phương đã tưng bừng vui đón Tết Chol Chnam Thmay an toàn, tiết kiệm.
Trong ba ngày 14, 15, 16/4, đồng bào Khmer sinh sống tại các địa phương đã tưng bừng vui đón Tết Chol Chnam Thmay trên tinh thần an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

Tại tỉnh Đồng Nai, ngày 16/4, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai đã đến chùa Hoa Sơn Tự, phường Phú Bình, thị xã Long Khánh và chùa Thái Hòa, thuộc thị trấn Định Quán, để trao quà và Thư chúc Tết của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tới bà con đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay 2011.

Trong thư chúc Tết, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, đồng bào Khmer và các vị sư sãi đã phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái lao động sản xuất và đã đạt được nhiều kết quả; bộ mặt nông thôn tại các vùng có đồng bào Khmer sinh sống không ngừng được đổi mới.

Tuy nhiên hiện nay vùng đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn nhiều khó khăn, do đó Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lưu ý các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm giúp đỡ đồng bào nhiều hơn nữa. Phó Thủ tướng cũng tin tưởng đồng bào, sư sãi Khmer Nam Bộ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Tỉnh Đồng Nai hiện có trên 1.000 hộ dân tộc Khmer với gần 4.600 nhân khẩu sinh sống. Hàng năm, có 3 nghi lễ lớn của đồng bào Khmer là Tết Chol Chnam Thmay, lễ cúng trăng cầu mùa màng Oc Om Boc và lễ nhớ ơn ông bà tổ tiên Sen Don Ta. Tất cả các nghi lễ này đều được chính quyền quan tâm và tạo điều kiện để đồng bào tổ chức một cách tốt nhất, từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và đảm bảo các tín ngưỡng dân gian của đồng bào dân tộc Khmer.

Sư thầy Pháp Tân, trụ trì chùa Khmer Thái Hoà, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán cho rằng, trong những năm qua nhờ sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp mà bà con đồng bào Khmer ở Định Quán đã có cuộc sống ấm no hơn, đường sá giao thông, điện nước được sửa chữa kéo về đến từng hộ gia đình. Cũng chính vì thế mà Tết Chol Chnam Thmay năm nay bà con Khmer đón một năm mới vui tuơi, phấn khởi hứa hẹn một năm nhiều hạnh phúc và may mắn.

Tại Sóc Trăng, địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, gần 400.000 đồng bào Khmer trong tỉnh đã tham gia nhiều hoạt động đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm nay, ông Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ cùng đoàn công tác của Ủy ban đã đi thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay tới đồng bào Khmer Sóc Trăng.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, thăm các bậc Hòa thượng, thượng tọa, đại đức, trụ trì chùa Khmer các chùa Cà Săng (Vĩnh Châu), chùa Cần Đước (Mỹ Xuyên).

Thay mặt ban cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của các vị hòa thượng, thượng tọa trong việc góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc và mong nhận được sự ủng hộ của các vị Hòa thượng, thượng tọa trong công tác dân tộc, củng cố mối quan hệ giữa đạo và đời, góp phần phát triển đời sống của đồng bào Khmer Nam Bộ theo sự phát triển chung của đất nước...

Ngoài việc thành lập các đoàn lãnh đạo thăm chúc Tết các chùa Khmer, thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình hộ Khmer nghèo, tỉnh Sóc Trăng còn tổ chức họp mặt cán bộ chủ chốt là người dân tộc Khmer, ngành văn hóa-thể thao và du lịch tổ chức các cuộc biểu diễn văn nghệ do các đoàn nghệ thuật Khmer trong tỉnh biểu diễn ở một số địa phương đông đồng bào Khmer trong tỉnh như Vĩnh Châu, Long Phú, Châu Thành...

Trong buổi sáng ngày 15/4, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh làm chương trình truyền hình trực tiếp với chủ đề “Mừng tết Chol Chnam Thmay vui tươi, mừng phum sóc đổi mới” tại chùa Pô Thi Sách, huyện Kế Sách. Đây vừa là chương trình văn nghệ kết hợp với việc tuyên truyền các vấn đề an sinh xã hội, tuyên truyền về bầu cử sắp tới cho đồng bào tiếp cận với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục