Động đất gây chấn động ngành du lịch Nhật Bản

Thảm họa kép vừa qua đã gây chấn động mạnh tới du lịch Nhật Bản, ảnh hưởng lớn tới tham vọng thu hút 30 triệu lượt khách quốc tế/năm.
Trong chiến lược tăng trưởng kinh tế được thông qua tháng 6/2010, Chính phủ NhậtBản coi du lịch là một động lực tăng trưởng của nền kinh tế nước này.

Tuy nhiên,thảm họa động đất và sóng thần vừa qua đã gây chấn động mạnh tới ngành du lịchNhật Bản và ảnh hưởng lớn tới tham vọng thu hút 30 triệu lượt khách quốc tế/nămcủa nước này.

Mục tiêu lớn…

Năm 2003, Chính phủ và khu vực tư nhân ở Nhật Bản đã bắt tay với nhau để thựchiện chương trình “Visit Japan Campaign” nhằm thực hiện mục tiêu “thu hút 10triệu lượt khách quốc tế tới nước này vào năm 2010” mà Thủ tướng Nhật Bản lúc đóJunichiro Koizumi đã đưa ra trong bài phát biểu chính sách vào tháng 1/2003.

Trong khuôn khổ chương trình này, Nhật Bản đã tiến hành nhiều hoạt động xúctiến hướng tới 12 thị trường lớn gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hong Kong,Thái Lan, Singapore, Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp và Australia. Kể từ năm 2007,ngành du lịch nước này đã mở rộng các hoạt động quảng bá sang ba thị trường mớinổi gồm Ấn Độ, Nga và Malaysia.

Nhờ vậy, chỉ trong vòng 4 năm kể từ khi khởi động chương trình này, số lượng dukhách nước ngoài tới Nhật Bản đã tăng thêm 3,14 triệu người (từ 5,21 triệu năm2003 lên 8,35 triệu vào năm 2007), xấp xỉ mức tăng trong giai đoạn 1986-2003.Năm ngoái, Nhật Bản đã thu hút hơn 8,6 triệu lượt khách quốc tế.

Ông Yoshiaki Hompo, cựu Giám đốc Cơ quan Du lịch Nhật Bản (JTA), lý giải sự tăngtrưởng mạnh mẽ này một phần là nhờ Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu chú ý nhiều hơntới việc thu hút du khách nước ngoài và đầu tư lớn cho chương trình này. Trướcnăm 2003, ngân sách dành cho các hoạt động xúc tiến du lịch chỉ vào khoảng 500triệu yen nhưng vào năm 2009, Chính phủ đã tăng ngân sách này lên 3,3 tỷ yen.

Một nguyên nhân khác là “thương hiệu Nhật Bản” đã được biết đến nhiều ở trên thếgiới nhờ các tập đoàn lớn như Toyota và Sony đang mở rộng hoạt động kinh doanh ởnhiều nước và nhờ văn hóa và thời trang của Nhật Bản đang ngày càng trở nên phổbiến trên thế giới. Điều này đã giúp tăng hiệu quả vốn đầu tư của Chính phủ chocác hoạt động xúc tiến du lịch.

Mặc dù vậy, theo thống kê của JNTO, năm 2009, Nhật Bản chỉ đứng ở vị trí 33 trênthế giới và thứ 8 ở châu Á về mặt thu hút khách du lịch nước ngoài. Tổng chitiêu của các du khách nước ngoài ở nước này chỉ đạt 1.200 tỷ yen, chỉ bằng 6,1%so với tổng chi tiêu của các du khách Nhật ở trong nước và xấp xỉ bằng số tiềncác du khách Nhật chi tiêu ở nước ngoài. Bên cạnh đó, tỷ trọng đóng góp củangành du lịch trong tổng GDP ở Nhật Bản chỉ là 1,9% (năm 2007), trong khi ngànhnày chiếm tới 2,8% trong tổng lực lượng lao động.

Chính vì vậy, Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa muốn dừng lại ở đây. Trong chiến lượctăng trưởng kinh tế năm 2010, Chính phủ coi du lịch là một trong những lĩnh vựcưu tiên và phát triển du lịch được coi là một trong các biện pháp nhằm vực dậynền kinh tế, cải thiện cuộc sống của người dân và tăng cường “quyền lực mềm” củanước này.

Nhật Bản đặt mục tiêu thu hút 15 triệu lượt khách quốc tế/năm vào năm2013, 25 triệu lượt khách vào năm 2020 và 30 triệu khách trong tương lai.

…đang bị lung lay


Thảm họa kép ngày 11/3 và nhất là các sự cố tại Nhà máy Điện hạt nhân FukushimaI của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ở tỉnh Fukushima đã gây ra “cơn địa chấn”trong ngành du lịch Nhật Bản. Các vụ rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân nàyđã buộc một số nước trên thế giới như Mỹ và Nga đưa ra khuyến cáo công dân khôngnên tới Nhật Bản nếu không thật cần thiết.

Thảm họa này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch Nhật Bản và các ngànhliên quan khác. Các ảnh hưởng này có thể thấy trên khắp đất nước Nhật Bản, từđảo Hokkaido ở phía Bắc tới Okinawa ở phía Nam, cho dù thảm họa động đất và sóngthần vừa qua chủ yếu tàn phá khu vực Đông Bắc. Theo điều tra của nhật báoYomiuri, trong hơn 1 tháng kể từ sau ngày 11/3, có ít nhất 80.000 du khách nướcngoài đã hủy các chuyến bay tới Nhật Bản. Một số hãng hàng không nước ngoài cũnghủy luôn các chuyến bay tới “đất nước Mặt Trời mọc.”

Theo ước tính của JNTO, số lượng du khách nước ngoài tới Nhật Bản trong tháng3/2011 chỉ đạt 352.800 người, giảm 50,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tỷ lệgiảm mạnh nhất kể từ khi JNTO bắt đầu thống kê số lượng du khách nước ngoài tớinước này vào năm 1/1961 và là lần đầu tiên giảm kể từ tháng 10/2009. Trong tháng3, số lượng du khách bình quân tới Nhật Bản là 19.600 người/ngày trước trận độngđất ngày 11/3 nhưng đã giảm còn 6.900 người sau thảm họa này.

Trong số 15 quốc gia và vùng lãnh thổ mà chương trình “Visit Japan Campaign”hướng tới, số lượng du khách Đức giảm mạnh nhất (64,6%). Số lượng du khách từTrung Quốc, một thị trường ngày càng quan trọng của ngành du lịch Nhật Bản, cũnggiảm tới 49,3%.

Do số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản giảm nên ngành dịch vụ khách sạncũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo điều tra của nhật báo Nikkei, tỷ lệ sử dụngphòng bình quân của các khách sạn ở thủ đô Tokyo đã giảm còn 49,8% trong tháng3, mức thấp nhất kể từ năm 1991. Tỷ lệ này của 15 khách sạn ở tỉnh Osaka, mộtđịa phương hầu như không bị ảnh hưởng bởi động đất và các sự cố rò rỉ phóng xạ,cũng giảm từ 80,8% trong năm ngoái xuống còn 75,4%.

Để hạn chế ảnh hưởng của thảm họa động đất và sóng thần cũng như sự cố rò rỉphóng xạ tới ngành du lịch, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan khẳng định “việc kiểmsoát tình hình tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima I trong thời gian sớm nhất làưu tiên hàng đầu”. Ông cũng cam kết điều tra nguyên nhân gây ra sự cố hạt nhântrên một cách nhanh chóng và thấu đáo, và chia sẻ thông tin cũng như các bài họctừ sự cố này với cộng đồng thế giới nhằm giúp ngăn ngừa các sự cố tương tự táidiễn trong tương lai.

Hiện nay, JNTO và các cơ quan chức năng Nhật Bản đang nỗ lực truyền tải thôngtin chính xác và kịp thời tới cộng đồng quốc tế qua nhiều kênh khác nhau, nhấtlà các thông tin về tình hình tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima I, các biệnpháp của Chính phủ và TEPCO để khắc phục sự cố tại nhà máy này và tình hình tạicác khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần.

Các cơ quan này cũng có kếhoạch mời các phương tiện thông tin đại chúng và các hãng lữ hành nước ngoài tớiNhật Bản để quảng bá hình ảnh nước này và thu hút các du khách nước ngoài.

Với các quyết liệt trên của Chính phủ Nhật Bản, các cường quốc hạt nhân Mỹ vàNga đều đã dỡ bỏ các cảnh báo không nên tới Nhật Bản, trong khi đại sứ quán củanhiều nước đã mở cửa trở lại ở thủ đô Tokyo sau một thời gian tạm ngừng hoạtđộng do động đất và rò rỉ phóng xạ. Trong thông báo phát đi hồi đầu tháng 4, Đạisứ quán Pháp tại Tokyo khẳng định việc đi tới và sống ở thủ đô Tokyo không nguyhiểm tới sức khỏe của con người.

Mặc dù vậy, JNTO dự báo nếu sự cố hạt nhân tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Ivẫn tiếp tục kéo dài, các du khách nước ngoài có thể tiếp tục tránh không tớiNhật Bản.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ phải hạ thấp mục tiêuthu hút hơn 11 triệu du khách nước ngoài trong năm 2011. Quốc vụ khanh phụ tráchdu lịch Nhật Bản cho rằng “số lượng du khách tới Nhật Bản sẽ khó vượt qua con số10 triệu người” trong năm nay./.

Thanh Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quất Tứ Liên với quả to, đều, mã đẹp đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết nguyên đán. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Quất cảnh Tứ Liên-"di sản" xanh của Tết Việt

Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên” là sự kiện thường niên, ngày càng được mở rộng, là điểm hẹn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần khẳng định vị thế của quất cảnh Tứ Liên.