Đóng điện treo dây mạch 2 đường dây 220kV Thanh Hóa-Nghi Sơn-Quỳnh Lưu

Dự án sau khi hoàn thành có ý nghĩa rất lớn để giải tỏa công suất cho nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 qua lưới điện 220kV, cung cấp điện ổn định cho phụ tải khu vực tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.
Đóng điện treo dây mạch 2 đường dây 220kV Thanh Hóa-Nghi Sơn-Quỳnh Lưu ảnh 1NPMB đã hoàn thành treo dây mạch 2 đường dây 220kV Thanh Hóa-Nghi Sơn-Quỳnh Lưu

Vào lúc 1h 3 ngày 28/4, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã hoàn thành đóng điện treo dây mạch 2 đường dây 220kV Thanh Hóa-Nghi Sơn-Quỳnh Lưu trên đường dây 220kV Thanh Hóa-Vinh.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là chủ đầu tư; NPMB quản lý điều hành dự án; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 tư vấn thiết kế; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành.

Dự án có quy mô kéo dây dẫn ACSR 330/43 với chiều dài 82km, gồm 67 khoảng néo từ Trạm biến áp 220kV Ba Chè đến Trạm biến áp 220kV Nông Cống, Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn, Trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu; xây dựng, lắp đặt mới 1 ngăn lộ 220kV tại Trạm 220kV Ba Chè; lắp đặt rơle bảo vệ so lệch dọc mới tại ngăn lộ 274 Ba Chè, 271, 273 Nghi Sơn để phù hợp với đầu đối diện.

Dự án sau khi hoàn thành có ý nghĩa rất lớn để giải tỏa công suất cho nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 qua lưới điện 220kV, tăng độ tin cậy hệ thống điện, đặc biệt góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phụ tải khu vực tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh phía Bắc trước mùa nắng nóng năm nay.

Bắt đầu chính thức thi công kéo dây từ đầu tháng 1/2022 trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 vẫn còn gây nhiều khó khăn, sau đó lại đến nghỉ Tết Âm lịch 2022, do đó, tiến độ hoàn thành mà EVN, EVNNPT giao hoàn thành trước 30/4/2022 là một thách thức rất lớn đối với NPMB và nhà thầu thi công.

Để đảm bảo tiến độ dự án, NPMB đã yêu cầu nhà thầu huy động gần 10 tổ đội thi công đồng thời. Tuy nhiên, đặc thù tuyến đường dây giao chéo với nhiều đường dây 110kV cấp điện cho các phụ tải công nghiệp quan trọng tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An nên việc cắt điện thi công gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các đường dây cấp điện cho nhà máy ximăng.

[Thi công 2 dự án truyền tải giải tỏa nguồn thủy điện khu vực Tây Bắc]

Ngoài ra, việc đền bù cũng gặp rất nhiều vướng mắc bởi nhiều hộ dân cản trở, không cho thi công, đòi bồi thường trong khi tuyến đường dây dự án đã được đền bù từ giai đoạn đóng điện mạch 1.

NPMB cùng nhà thầu đã phối hợp với chính quyền các địa phương vận động, tuyên truyền và làm việc với từng hộ dân để giải quyết vướng mắc.

Với tinh thần quyết tâm đóng điện dự án theo chỉ đạo của EVN, EVNNPT, NPMB và nhà thầu đã vượt qua các khó khăn, thách thức và hoàn thành đóng điện toàn bộ dự án để chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục