Đồng Nai tăng cường xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép

Tỉnh Đồng Nai tăng kiểm tra, xử lý nghiêm đối tượng khai thác cát trái phép, đồng thời quy trách nhiệm lãnh đạo địa phương với nạn “cát tặc.”
Đồng Nai tăng cường xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hiện nay tình trạng khai thác, vận chuyển và kinh doanh trái phép cát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các đoạn thuộc hệ thống sông Đồng Nai.

Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, vận chuyển kinh doanh trái phép cát, đồng thời quy trách nhiệm lãnh đạo địa phương nếu để tình trạng trên tái diễn.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hoà (Đồng Nai), hiện nay trên địa bàn thành phố có 41 bến thủy nội địa kinh doanh vật liệu xây dựng; trong đó có 35 bến không có giấy phép hoạt động.

Mới đây, qua công tác kiểm tra, cơ quan này đã xử lý 26 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Tuy nhiên Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hoà cho rằng, trong quá trình kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng, các chủ bến đã đóng cửa bến và không hoạt động trong thời gian có lực lượng đi kiểm tra.

Một số bến cát thường hoạt động vào ban đêm, ban ngày chỉ cho xe chở hàng từ bến đến nơi tiêu thụ, nên khi cơ quan kiểm tra không có phương tiện thủy neo đậu tại bến, do đó chủ bến không thừa nhận hoạt động bến thủy nội địa. Nhiều chủ bến viện dẫn lý do phải tiếp tục hoạt động để thu nợ của khách hàng, nếu ngừng thì khách không trả nợ.

Thời gian gần đây Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã thành lập một đội chống bơm hút cát trái phép trên sông. Trong nhiều cuộc kiểm tra tình trạng bơm hút cát trái phép, lực lượng chức năng đã bị các đối tượng chống trả quyết liệt.

Đội chống bơm hút cát trái phép thành phố Biên Hoà cho biết, do lợi nhuận từ việc bơm hút cát lậu là rất lớn, do đó các đối tượng thực hiện hành vi này rất táo tợn và manh động. Chúng thường hoạt động vào ban đêm để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Khi phát hiện có sự kiểm tra, các đối tượng “cát tặc” thường nhấn chìm thuyền để bỏ trốn hoặc lợi dụng số đông hùa vào chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Do lực lượng chức năng mỏng nên công tác tuần tra, kiểm soát tình trạng khai thác cát trái phép trên sông gặp nhiều khó khăn.

Trước thực trạng trên, ngày 24/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành chỉ thị đề nghị các sở, ngành và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát trái phép trên địa bàn.

Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị lực lượng Công an Đồng Nai tăng cường kiểm tra vào ban đêm, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép; kiểm tra xử lý các trường hợp bảo kê tiếp tay vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì tạm giữ phương tiện, tang vật báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Võ Văn Chánh cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện kiên quyết xử lý nghiêm, nếu nơi nào để tình trạng khai thác cát trái phép kéo dài thì người đứng đầu công an địa phương phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải lập đội kiểm tra phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện, thiết bị bơm hút, vận chuyển cát trái phép. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát trái phép tái diễn trên địa bàn quản lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục