Động thái mới của Nga về hoạt động cung cấp dầu cho Đức, Ba Lan

Theo Công ty đường ống dẫn dầu nhà nước Transneft (Nga) công ty này đang tiếp tục bơm dầu cho phía Đức thông qua Ba Lan và đã không giảm nguồn cung này.
Động thái mới của Nga về hoạt động cung cấp dầu cho Đức, Ba Lan ảnh 1Trạm trung chuyển khí đốt lớn nhất châu Âu OGE ở Werne, miền Tây Đức ngày 15/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công ty đường ống dẫn dầu nhà nước Transneft (Nga) ngày 13/10 thông báo công ty này đang tiếp tục bơm dầu cho phía Đức thông qua Ba Lan và đã không giảm nguồn cung này kể từ khi phát hiện vụ rò rỉ dầu tại nhánh qua Ba Lan của tuyến đường ống Druzhba.

Quan chức Transneft Sergei Andronov nói: "Chúng tôi không giảm (nguồn cung dầu) vận chuyển đến Ba Lan, họ (Ba Lan) đã xử lý vấn đề kỹ thuật này."

[Slovakia xác nhận đường ống khí đốt Druzhba tạm ngừng hoạt động]

Trước đó, công ty điều hành đường ống dẫn dầu PERN (Ba Lan) đã phát hiện sự cố rò rỉ tại 1 trong 2 nhánh của đường ống dẫn dầu Druzhba, tuyến đường ống chính dẫn dầu từ Nga đến châu Âu. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ rò rỉ.

Druzhba là một trong những đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới, kéo dài khoảng 4.000 km, vận chuyển dầu từ Nga đến Ukraine, Belarus, Ba Lan, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Czech, Áo và Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục