Đồng Tháp: Đường thi công chậm khiến người dân đi lại khó khăn

Sau nhiều tháng thi công, phần nền của đường bờ Nam kênh Kháng Chiến đoạn qua địa phận xã Phú Lợi vẫn chưa hoàn thành, đường có nhiều hố sâu khiến người dân bức xúc vì lưu thông rất khó khăn.
Đồng Tháp: Đường thi công chậm khiến người dân đi lại khó khăn ảnh 1Nhiều người dân địa phương bức xúc vì nền đường Kháng Chiến (bờ nam) thi công dang dở khiến việc đi lại khó khăn. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Hơn 7 tháng trôi qua nhưng 1,6km đường bờ Nam kênh Kháng Chiến đoạn thuộc xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa thi công xong phần nền đường, gây khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Dự án đường bờ Nam kênh Kháng Chiến gồm các hạng mục nền, mặt đường và cầu với tổng chiều dài hơn 2,3km đi qua địa bàn các xã Phú Lợi và Tân Phú (huyện Thanh Bình), trong đó qua xã Phú Lợi khoảng 1,6km.

Điểm đầu của đường bờ Nam kênh Kháng Chiến giáp đường đan cặp kênh An Phong-Mỹ Hòa, điểm cuối giáp với đường ĐT-843.

Đường thiết kế theo tiêu chuẩn cấp V đồng bằng, mặt đường láng nhựa rộng 5,5m, vận tốc thiết kế 40 km/h, tổng vốn đầu tư hơn 23 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình huyện Thanh Bình làm chủ đầu tư.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Bình, việc xây dựng đường bờ Nam kênh Kháng Chiến nhằm góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

[Sóc Trăng: Người dân khổ sở vì đường thi công chậm, dở dang]

Việc xây dựng đường bờ Nam kênh Kháng Chiến liên kết với các trục đường hiện có trong khu vực, nhất là tuyến đường tỉnh ĐT-843 tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng thi công, đến nay, phần nền của đường bờ Nam kênh Kháng Chiến đoạn qua địa phận xã Phú Lợi vẫn chưa hoàn thành.

Nền đường thi công dang dở, nhiều chỗ chưa được bơm cát vào, tạo thành những hố sâu, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Nhiều tháng qua, người dân địa phương lưu thông qua đây rất khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Thuận ngụ xã Phú Lợi bức xúc cho biết, đường bờ Nam kênh Kháng Chiến khởi công từ trước Tết Nguyên đán năm 2022 đến nay, đơn vị thi công làm từng đoạn đường, không liên tục nên người dân không đi lại được, nhất là vào mùa mưa.

Bà Phạm Thị Lệ cũng như nhiều người dân sống ven đường bờ Nam kênh Kháng Chiến rất ủng hộ việc nâng cấp, mở rộng con đường này nên đã đồng thuận và sớm bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên hiện nay bà Lệ khá bức xúc vì đường thi công chậm chạp, việc lưu thông rất khó khăn. Bà mong muốn đến cuối năm nay, tuyến đường này hoàn thành đưa vào sử dụng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Lợi Lê Văn Cọp cho biết, đường bờ Nam kênh Kháng Chiến đoạn qua địa phận xã Phú Lợi thực hiện theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm nhưng quá trình thi công chậm tiến độ.

Nguyên nhân chủ yếu do thiếu cát san lấp mặt bằng làm nền đường, gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, hiện còn 5 hộ chưa đồng thuận cao, địa phương đang tiếp tục vận động các hộ này để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Xã sẽ kết hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình huyện Thanh Bình đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình vào tháng 12/2022, phục vụ tốt việc đi lại của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục