Hai cá thể tê tê vàng, có tên khoa học Manispentadatyla thuộc nhóm loài nguy cấp quý hiếm được ông Quảng Công Vương phát hiện và giao nộp cho UBND xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
Việc triển khai drone gắn máy ảnh nhiệt giúp các nhà khoa học Australia giám sát động vật nguy cấp hiệu quả hơn, đồng thời cung cấp dữ liệu quý giá phục vụ nghiên cứu và phục hồi quần thể hoang dã.
Việc gây nuôi sinh sản gà lôi trắng là một biện pháp để duy trì nòi giống của loài, tuy nhiên chỉ trong một số trường hợp cụ thể mới được coi là biện pháp để bảo tồn.
Cá thể đồi mồi mà ngư dân thả về biển là đồi mồi dứa (tên khoa học là Lepidochelys olivacea), là 1 trong 5 loài rùa biển quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng, cần được bảo tồn.
Thời gian qua, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận 2 cá thể chim Cao cát bụng trắng từ tỉnh Thái Bình; 5 cá thể rùa răng và 1 cá thể khỉ đuôi dài từ tỉnh Hải Dương, đều do người dân giao nộp.
Tổ công tác phát hiện trong xe ôtô tải mang biển kiểm soát 37C-249.91 đang dừng bên đường có 3 bình thủy tinh ngâm rượu, mỗi bình có 1 cá thể rắn đã chết; trên xe còn phát hiện 12 cá thể rắn còn sống.
Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1998, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh, điều khiển xe môtô, chở một gói hàng bọc kín trong đó có 1 bộ da của loài hổ và 2 chiếc móng của loài gấu chó.
Trong hơn 1 tuần, tại khu vực Khu Bảo tồn loài-sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, phát hiện 2 cá thể Culi nhỏ cực kỳ quý hiếm, được xếp vào loài động vật nguy cấp, được ưu tiên bảo vệ.
Kiểm tra xe ôtô nghi vấn, lực lượng chức năng tại huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) phát hiện bên trong xe ôtô 30F-855.73 có một lồng sắt đang nhốt một con hổ nặng khoảng 200kg.
Các đối tượng khai nhận số động vật nói nguy cấp, quý hiếm được các đối tượng mua của một số cá nhân mang đến bán, khi chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Công an thành phố Tuy Hòa phát hiện và bắt quả tang Lê Thị Đủ điều khiển xe môtô chở theo nhiều cá thể động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm như Tê tê Java, Tê tê Java, Rắn ráo trâu.
Rạng sáng 5/10, phát hiện người đàn ông đi môtô có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng U Minh Thượng kiểm tra và phát hiện người này chở theo túi nylon có 41 cá thể rùa, nghi là loài nguy cấp.
Nguyễn Văn Tới thừa nhận đã mua một cá thể hổ, là động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, với mục đích nấu cao bán kiếm lời.
Lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng trú tại huyện Diễn Châu đang tàng trữ, vận chuyển hàng chục cá thể rùa đầu to (thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB) và 3 cá thể động vật tê tê đã chết.
Qua đấu tranh khai thác, Trương Thị Hồng khai nhận được một đối tượng khác thuê vận chuyển 72 cá thể cầy vòi từ biên giới Trung Quốc về Việt Nam với số tiền công 200.000 đồng.
Các cá thể động vật được giao nộp lại hầu hết là của người dân tự nguyện giao nộp và của các hạt kiểm lâm thu giữ từ việc bắt giữ các vụ buôn bán trái phép động vật trên địa bàn.
Người dân tại Hải Phòng và Hưng Yên đã tự nguyện giao nộp 1 cá thể tê tê Java và 1 cá thể khỉ đuôi lợn cho cơ quan chức năng sau khi phát hiện đây là loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ khẩn cấp.
Đối tượng Hoàng Thị Ngân (57 tuổi, trú tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã mua cá thể tê tê của một đối tượng khác để bán lại cho khách hàng nhằm kiếm lời.
Tại cơ quan công an, ba đối tượng Võ Văn Mến, Tăng Ngọc Khanh, Tăng Văn Phúc cùng trú tại Nghệ An khai nhận vận chuyển cá thể hổ từ Nghệ An lên Lai Châu để tiêu thụ với giá 615 triệu đồng.
Kiểm tra xe bán tải 74C-076.32 do Trương Như Phong điều khiển, lLực lượng chức năng phát hiện sau cốp xe có 8 cá thể cầy vòi hương còn sống, có tổng trọng lượng 20,5kg.