Phú Thọ thúc đẩy xây dựng các dự án nhà ở xã hội cho người lao động
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Phú Thọ đã khởi công 8 dự án nhà ở xã hội với 9.570 căn. Dự kiến từ giờ đến cuối năm 2025, tỉnh Phú Thọ khởi công 9 dự án nhà ở xã hội với 12.425 căn.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Phú Thọ đã khởi công 8 dự án nhà ở xã hội với 9.570 căn. Dự kiến từ giờ đến cuối năm 2025, tỉnh Phú Thọ khởi công 9 dự án nhà ở xã hội với 12.425 căn.
Ngày 19/8, tỉnh Cà Mau đã khởi công công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, nhằm đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp, thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế địa phương.
Thủ tướng nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội là “mệnh lệnh từ trái tim,” yêu cầu các địa phương tăng tốc, huy động toàn hệ thống chính trị và xã hội để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà trong năm nay.
Giữ nguyên chỉ tiêu đã đăng ký, Đồng Nai đặt mục tiêu xây hơn 64.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030, với quỹ đất hơn 1.000ha và vốn từ Quỹ phát triển nhà ở, tạo chỗ ở ổn định cho người lao động
Quỹ nhà ở quốc gia là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, để đầu tư xây nhà ở xã hội, xây dựng hạ tầng của dự án nhà ở xã hội.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã gửi công điện yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai xúc tiến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
Thủ tướng thăm Tổ hợp trang trại-Nhà máy chế biến thịt bò Tam Đảo; dự khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Nam Vĩnh Yên; khảo sát vị trí xây khu du lịch trong chuyến làm việc ở Vĩnh Phúc.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt hồ sơ mời nhà đầu tư quan tâm 6 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 14ha, cung cấp gần 6.500 căn hộ, trong đó, thành phố Biên Hòa nhiều nhất với 3 dự án.
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Đồng Nai cần chú trọng việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho công nhân; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu thuê, mua nhà của người lao động...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng với hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất có thể và không bám theo hướng tuyến cũ.
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.
Cả nước đã triển khai 644 dự án nhà ở xã hội với quy mô 580.109 căn, trong đó 96 dự án đã hoàn thành; 133 dự án đang được khởi công và 415 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.
Theo quy định của pháp luật về đất đai, dự án bất động sản phải được triển khai đầu tư xây dựng, đưa đất vào sử dụng đất trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chủ đầu tư dự án nhận bàn giao đất.
Tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành 7.700 căn hộ nhà ở xã hội; trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 3.100 căn, giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 4.600 căn.
Tính đến tháng 6/2024, cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai, với quy mô 418.200 căn, tăng 4 dự án, 6.950 căn nhà so với thời điểm báo cáo giữa tháng 3 năm nay.
Trong suốt quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác phát triển nhà ở cho người dân, nhất là nhà ở xã hội.
Dự án nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, được phê duyệt chủ trương lần đầu vào tháng 9/2017 và đã được gia hạn 4 lần, tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.
Liên danh chủ đầu tư khẳng định dự án chưa đủ điều kiện để nhận hồ sơ đăng ký mua nhà hay nhận đặt cọc, giữ chỗ cho người có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
Để đạt mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội, nhiều địa phương như Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương,... đã đẩy mạnh thu hút đầu tư và đốc thúc các doanh nghiệp khởi công sớm hàng loạt dự án quy mô lớn.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị, địa phương hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội.