Đêm qua, 12/11, tại tỉnh Houaphan (Lào) - cách biên giới tỉnh Thanh Hóa khoảng 5km, xảy ra một trận động đất có độ lớn 4,8. Người dân ở Hà Nội, Nghệ An,... cảm nhận rõ sự rung lắc từ trận động đất này.
Các cán bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai sẽ làm nhiệm vụ liên quan điều phối chính, tổng hợp thông tin đồng thời đánh giá nhanh và điều phối hỗ trợ viện trợ quốc tế.
Theo Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái Đất, ngoài việc đánh giá nguy hiểm động đất, thời gian tới cần thiết cập nhật số liệu cho bản đồ đánh giá đánh giá rủi ro động đất ở các vùng trên cả nước.
Trong tổng số 26 trận động đất xảy ra trong tháng 3/2025, có 23 trận xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; 3 trận xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Trận động đất xảy ra ở Myanmar vào đầu giờ chiều nay, không bất thường, bởi trong lịch sử ở Myanmar cũng đã có những trận động đất rất mạnh; song ít có khả năng gây thiệt hại đối với Việt Nam.
Dù trận động đất có độ lớn 7,3 trên xảy ra tại Myanmar, song dư chấn của trận động đất này có thể ảnh hưởng rộng, nên người dân ở Hà Nội có thể cảm nhận được sự rung lắc.
Ngày 10/9, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về trận động đất có độ lớn 2,5 vừa xảy ra tại khu vực huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.
Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho rằng cần sớm có bản đồ đánh giá động đất chi tiết hơn cho Hà Nội, từ đó xây dựng những kịch bản đánh giá nguy hiểm động đất ở các quận nội thành.
Sáng 25/3, nhiều người dân ở một số khu vực thành phố Hà Nội cho biết họ đã cảm nhận rõ sự rung lắc do dư chấn của trận động đất có độ lớn 4 vừa xảy ra tại huyện Mỹ Đức.
Theo ghi nhận của Viện Vật lý Địa cầu, Kon Tum là tỉnh liên tục xảy ra động đất kích thích với tần suất dày và cường độ có xu hướng ngày càng mạnh hơn trong suốt 3 năm trở lại đây.
Trận động đất có độ lớn 3,2 vừa xảy ra tại huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) dù được đại diện Viện Vật lý Địa cầu xác định là động đất nhỏ, song vì xảy ra ở gần Hà Nội nên nhiều người không khỏi lo lắng.
Trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra một số trận động đất, dư chấn động đất với độ lớn từ 2,5 đến 4,7 độ, gây rung lắc mạnh, lo lắng cho người dân trong khu vực.
Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết trận động đất vừa xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, có độ lớn 4,7, độ sâu chấn tiêu khảng 10 km.
Phó giáo sư tiến sĩ Cao Đình Triều, Viện trưởng Viện Địa Vật lý ứng dụng khẳng định 3 trận động đất vừa xảy ra tại Cao Bằng là hoàn toàn phù hợp với quy luật tự nhiên, hiện đã qua "cơn nguy hiểm."
Sáng 25/11, tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết một trận động đất với độ lớn 5.4 đã xảy ra tại tỉnh Cao Bằng.
Trận động đất được xác định xảy ra tại khu vực địa bàn xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) khoảng 120km.
Do ảnh hưởng dư chấn động đất, tại thành phố Điện Biên Phủ, người dân đã cảm nhận rõ ràng được rung lắc mặt đất, nhà cửa, công trình và các vật dụng trong gia đình.
Ngày 23/5, Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ ghi nhận dư chấn động đất xảy ra trên địa bàn huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) với cường độ 2,7 độ.
Một trận động đất có cường độ 6,3 đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Sarpol-e Zahab, tỉnh Kermanshah ở miền Tây Iran, 20km về phía Tây Nam, khiến ít nhất 260 người bị thương.
Ông Ngô Đức Hợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào sáng sớm ngày 18/10, trên địa bàn huyện Kỳ Anh xuất hiện dư chấn động đất.