Điện Biên: Xảy ra động đất cường độ 3,3 ở huyện Mường Nhé

Trận động đất được xác định xảy ra tại khu vực địa bàn xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) khoảng 120km.
Điện Biên: Xảy ra động đất cường độ 3,3 ở huyện Mường Nhé ảnh 1Cán bộ Trạm địa chấn Điện Biên xác định tọa độ xảy ra trận động đất. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 27/8, trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất có cường độ 3,3.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm quan sát địa chấn Điện Biên (thuộc Viện Vật lý địa cầu), cho biết trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 27 phút 50 giây (giờ Hà Nội), tại vị trí có tọa độ 22,135 độ vĩ Bắc, 102,413 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Với tọa độ vị trí này, trận động đất được xác định xảy ra tại khu vực địa bàn xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) khoảng 120km.

Do ảnh hưởng dư chấn động đất, trên địa bàn xã Nậm Kè và các xã lân cận, người dân cảm nhận được mặt đất, nhà cửa rung lắc, nhiều người còn cảm nhận được máy tính, bàn ghế cũng rung lắc khi đang ngồi làm việc.

[Điện Biên: Xảy ra động đất mạnh 2,8 độ ở huyện Mường Nhé]

Bước đầu, chính quyền huyện Mường Nhé xác nhận không xảy ra thiệt hại trên địa bàn, các công trình xây dựng tại địa phương không bị ảnh hưởng.

Theo đại diện Trạm quan sát địa chấn Điện Biên, đây là trận động đất thứ 7 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2019, trong đó địa bàn huyện Mường Nhé xảy ra 3 trận, huyện Điện Biên Đông xảy ra 4 trận.

Gần đây nhất, vào sáng 24/8, tại huyện Mường Nhé, một trận động đất có cường độ 2,8 đã xảy ra tại vị trí tọa độ 22,135 độ vĩ Bắc, 102,405 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,6km.

Theo ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm quan sát địa chấn Điện Biên (thuộc Viện Vật lý địa cầu), trận động đất xảy ra vào sáng 24/8 và trận động đất xảy ra vào chiều 27/8 có vị trí tọa độ gần như trùng nhau, chỉ khác nhau ở độ sâu chấn tiêu nên trận động đất ngày 24/8 là tiền chấn của trận động đất ngày 27/8.

Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 6 trận động đất và 3 trận động đất khác xảy ra ở khu vực biên giới. Trong đó, trận động đất có cường độ nhỏ nhất là 2,5, trận có cường độ lớn nhất là 4,3.

Điện Biên là địa bàn thường xảy ra những trận động đất với cường độ khác nhau, bởi trên địa bàn có hai đới đứt gãy địa chấn lớn chạy qua, gồm đới đứt gãy Điện Biên-Mường Lay, kéo dài khoảng 200km thường xuyên hoạt động và đới đứt gãy Sông Mã-Tuần Giáo-Lai Châu. Vì đặc điểm địa chất này, Điện Biên thường xảy ra động đất ở các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé và thị xã Mường Lay.

Theo số liệu ghi nhận, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã từng xảy ra ba trận động đất rất lớn, kỷ lục vào các năm: Năm 1935, xảy ra trận động đất có cường độ 6,9 tại lòng chảo Điện Biên. Năm 1983, xảy ra trận động đất 6,7 độ tại thị trấn Tuần Giáo. Năm 2001, xảy ra trận động đất 5,3 độ tại thành phố Điện Biên Phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tuyết rơi kỷ lục tại Hokkaido

Tuyết rơi kỷ lục tại Hokkaido

Thành phố Obihiro của tỉnh Hokkaido ghi nhận lượng tuyết dày lên tới 120 cm chỉ trong 12 giờ tính đến trưa 4/2/2025.( Nguồn: TTXVN)

Sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông nhà Lê ở Thanh Hóa

Sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông nhà Lê ở Thanh Hóa

Hàng chục m3 đất ven bờ sông bị cuốn theo dòng chảy, gây sạt lở và vỡ bờ sông nhà Lê; khiến người dân lo lắng bởi nếu không kịp thời khắc phục, khi mùa mưa lũ về sẽ ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa...

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình và các đại biểu trồng cây tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy: Nhân rộng “lá phổi” ven biển, tạo sinh kế bền vững cho người dân

Đại diện các tổ chức, đoàn thể, người dân đã trồng 1.000 cây bần chua, làm tiền đề phát động phong trào trồng cây tại các vùng đất ngập nước ven biển giúp tạo ra hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái đất ngập nước bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo sinh kế bền vững cho người dân.