Nhật Bản hiện là thị trường khách quốc tế trọng điểm của Đà Nẵng. Trong năm 2024, thành phố đón hơn 179.000 lượt khách Nhật Bản; riêng 6 tháng đầu năm 2025 đã đạt hơn 108.000 lượt.
Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang xem xét mở rộng các thị trường tiềm năng ở châu Á, đặc biệt tập trung vào Hàn Quốc và Nhật Bản, để bù đắp cho sự giảm sút của khách du lịch Trung Quốc.
Việc Nhật Bản nới lỏng các thủ tục tại sân bay cũng như hỗ trợ kinh phí cấp, đổi hộ chiếu mới đã thúc đẩy người dân Nhật Bản đi du lịch nước ngoài, nhất là tới các nước ở châu Á.
Du khách Nhật Bản ưa chuộng các hình thức du lịch trải nghiệm văn hóa, di sản thế giới và nghỉ dưỡng với các điểm đến như Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Huế-Đà Nẵng-Hội An, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết trong tương lai, Chính phủ “sẽ ứng phó một cách linh hoạt trong lúc vẫn theo dõi tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc."
Ngoại trưởng Nhật Bản bày tỏ quan điểm phản đối trong khi Chánh Văn phòng Nội các của nước này cũng gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc liên quan quyết định ngừng cấp thị thực cho công dân Nhật Bản.
Có tới 24% số nữ du khách tham gia khảo sát chọn du lịch Việt Nam vì đồ ăn ngon, trong khi 17% lựa chọn Việt Nam vì có các thành phố muốn đến, 15% vì có những điểm du lịch hấp dẫn.
Sau Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/3 thông báo nước này sẽ tạm thời ngừng chương trình miễn thị thực với các du khách Nhật Bản từ ngày 10/3 tới.
Phát biểu họp báo, người phát ngôn bộ Y tế Or Vandin cho hay bệnh nhân nam 38 tuổi này là 1 trong 4 người đã được xét nghiệm virus vì anh ta có tiếp xúc gần với một du khách Nhật Bản nhiễm SARS-CoV-2.
Việc các du khách Nhật Bản tới thăm quần đảo Nam Kuril do Nga đang quản lý và phía Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ Phương Bắc đã mang ý nghĩa dấu ấn trong lịch sử hai nước.
Phố cổ Hội An - di sản thế giới của Việt Nam, là 1 trong các minh chứng mang đậm dấu ấn của văn hóa Nhật đã du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 16, cũng là dấu mốc cho sự phát triển quan hệ 2 nước.
Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch của thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung nên đã cử cán bộ phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh, điều tra.
Việt Nam đang trở thành một trong những đối tác quan trọng của du lịch Nhật Bản. Theo dự báo, trao đổi khách du lịch giữa hai nước có thể vượt mục tiêu đặt ra là 1,5 triệu lượt khách vào năm 2020.
Khách du lịch Nhật Bản là một trong những thị trường trọng điểm của ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế. Hiện nay, Nhật Bản xếp thứ 8 trong top 10 của lượng du khách quốc tế đến Huế.
Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Campuchia và Đại sứ Nhật Bản, hai bên đã bày tỏ cam kết đối với việc hai nước sẽ nâng cấp quan hệ từ Đối tác chiến lược lên Đối tác chiến lược sâu rộng.
Cơ quan Du lịch Nhật Bản (JTA) ngày 21/12 cho biết số lượng du khách quốc tế đến Nhật Bản trong các tháng 1-11/2016 ước đạt 21,99 triệu lượt khách, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước.