Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 8 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh có 12 hoạt động chính diễn ra từ 25/2 đến 31/3 tới, tại nhiều địa điểm trong thành phố.
Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 8 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ảnh 1Giám đốc Sở Ngoại vụ Thánh phố Hồ Chí Minh Trần Phước Anh thông tin về Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 8. (Nguồn: Trung tâm báo chsi Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày 16/2, trong cuộc họp cung cấp thông tin về Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Trần Phước Anh cho biết năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản.

Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 8, do Sở Ngoại vụ và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố tổ chức, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới.”

Theo ông Trần Phước Anh, Lễ hội hứa hẹn là hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, kinh tế, du lịch... sôi nổi, ý nghĩa, nhằm tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Lễ hội năm nay có 12 hoạt động chính gồm chuỗi chương trình giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch; quảng bá sản phẩm Việt Nam-Nhật Bản; chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản diễn ra trong hai ngày từ ngày 25-26/2 tới tại Khu B, Công viên 23/9 (quận 1); chuỗi hoạt động hội thảo, xúc tiến thương mại, du lịch Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hội thảo về văn hóa ẩm thực Việt Nam-Nhật Bản; sự kiện kết nối kinh doanh Lễ hội truyện tranh Manga; hoạt động trang trí chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại Công viên bến Bạch Đằng (quận 1) diễn ra từ ngày 1-31/3 tới…

[Lễ hội Việt-Nhật sẽ trở thành lễ hội vì hòa bình và tương lai thế giới]

Ông Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ lâu đời với nhiều nét tương đồng về văn hóa. Mối quan hệ này đang ngày càng phát triển và được nâng lên một tầm cao mới.

Đặc biệt, hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tích cực phát triển quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong đó, tuyến Metro số 1 đang thi công giai đoạn cuối để bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2023. Khi đi vào hoạt động, tuyến Metro này sẽ là biểu tượng cho sự giao lưu, đầu tư, xúc tiến hoạt động thương mại, kinh tế, xã hội giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hiện Nhật Bản đứng thứ ba trong đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Số lượng du khách Nhật Bản đến Việt Nam tăng cao qua các năm, hiện đạt khoảng 1 triệu người (thời điểm trước khi có dịch bệnh).

2.000 công ty Nhật Bản đang hoạt động kinh doanh và có khoảng 20.000 người Nhật đang sinh sống tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Huế check - in, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm Giáng sinh đang đến gần. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Huế rực rỡ đón mùa Giáng sinh an lành

Khoảnh khắc thiêng liêng mừng Chúa Giáng sinh năm 2025 đang đến rất gần. Những ngày này, không khí Noel đã lan tỏa khắp các giáo xứ, nhà thờ và từng con phố của thành phố Huế. 

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Cam Vân Đồn. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Lễ hội cam Vân Đồn hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Chuỗi hoạt động chính là Lễ hội cam Vân Đồn 2025 diễn ra trong hai ngày 13 và 14/12, không chỉ là dịp tôn vinh thương hiệu nổi tiếng này, mà còn là điểm hẹn cho du khách khám phá vẻ đẹp vùng đảo.