Việc tu bổ, tôn tạo Cột cờ Lũng Cú lần này là một bước đi quan trọng trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, bảo đảm cho di tích tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch trong tương lai.
Hà Giang luôn hấp dẫn du khách nhờ bảo tồn được đa dạng bản sắc văn hóa độc đáo. Thời gian tới, trong 5 dòng sản phẩm chủ lực, địa phương này sẽ chú trọng phát triển du lịch thể thao mạo hiểm.
Làm thế nào giúp vùng biên viễn cực Bắc tổ quốc "tỏa sáng"? Các chuyên gia cho rằng khi thương hiệu Hà Giang hiện diện đúng cách trên môi trường số, điểm đến sẽ lan tỏa mạnh mẽ tới du khách toàn cầu.
Ngày 15/3/2025, tại xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ diễn ra Lễ hội hoa Đào năm 2025 với chủ đề “Lung linh sắc đào - Xuân về biên cương.” (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
Sức hút từ những điểm đến hoang sơ và độc đáo như cung đường Hà Giang cho thấy du khách trong nước và quốc tế ngày càng muốn có những trải nghiệm chân thực, yêu thích phiêu lưu và khám phá văn hóa.
Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Giang cho hay địa phương này xác định lấy văn hóa làm sức mạnh nội sinh để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch. Du lịch phát triển thì sẽ góp phần quay trở lại bảo tồn văn hóa.
Một trong những điều khiến Hà Giang trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong dịp đầu Xuân là sự kết hợp tuyệt vời giữa thiên nhiên hoang sơ, không khí trong lành và những nét văn hóa độc đáo.
Không chỉ là nơi trao đổi, mua bán bò giữa người dân các xã của huyện vùng cao Mèo Vạc và thương lái từ dưới xuôi lên, chợ bò Mèo Vạc còn là nơi giao lưu, gặp gỡ, tâm tình giữa những người bạn.
Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.
Hà Giang đã sẵn sàng cho Lễ đón nhận danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần III và Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” lần thứ IX tỉnh Hà Giang, năm 2023.
Chợ Tình Khâu Vai 2023 có chủ đề “Về nơi tình yêu bắt đầu," với nhiều hoạt động độc đáo: thổi khèn Mông, múa kiếm dân tộc Giáy, múa nhảy lửa dân tộc Lô Lô, hát đối giao duyên dân tộc Nùng...
Việc gìn giữ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa, lấy văn hóa để phát triển du lịch, lấy du lịch để bảo tồn giá trị văn hóa đã giúp Hà Giang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, khách du lịch.
Lễ hội Hoa Tam giác mạch Hà Giang 2022 sẽ khai mạc vào ngày 26/11 tới. Đến với lễ hội này, du khách không thể bỏ qua những địa danh mang vẻ đẹp đầy mê hoặc nơi miền biên viễn.
Hoàng Su Phì là huyện vùng cao nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang, nơi đây có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với phong cảnh núi non hùng vỹ và những thửa ruộng bậc thang uốn lượn tới tận chân trời.
Sản phẩm chương trình du lịch trải nghiệm "Hành quân theo bước chân anh" đã nhận được sự tham gia của đông đảo du khách cả nước; đặc biệt có sự tham gia của các cựu chiến, đoàn viên, thanh niên.
Mặc dù thời tiết giá lạnh, mưa phùn và sương mù, song hàng ngàn du khách vẫn quyết định đến thăm quan Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trong dịp Tết Dương lịch.
Lần đầu tiên Hà Giang tổ chức chương trình trải nghiệm du lịch online giới thiệu vẻ đẹp về thiên nhiên, con người nơi Cao nguyên đá Đồng Văn và những cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp như tranh vẽ.