Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, 5 tháng đầu năm 2025, Kiên Giang đón 5,6 triệu lượt du khách, tăng 26,9% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch trên 23.000 tỷ đồng.
Năm 2025, Kiên Giang đặt mục tiêu thu hút 11,05 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch; trong đó, khách quốc tế 1,2 triệu lượt, tổng doanh thu đạt 28.500 tỷ đồng.
Trong tháng 1/2025, riêng thành phố biển đảo Phú Quốc đón trên 611.770 lượt khách; trong đó 124.854 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch 2.544 tỷ đồng.
Những năm gần đây, một số quần đảo, hòn đảo như Hòn Sơn, Nam Du, Bà Lụa, Hải Tặc… được tỉnh Kiên Giang quan tâm đầu tư, khai thác tiềm năng đưa ngành du lịch địa phương phát triển nhanh, bền vững.
Kiên Giang đẩy mạnh phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, mục tiêu đến năm 2025 đón 10,7 triệu lượt du khách, trong đó 900.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt 38.000 tỷ đồng.
Với tiềm năng và thế mạnh đặc thù, Kiên Giang được định vị được thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam và du lịch thế giới là điểm đến an toàn, hấp dẫn và mến khách.
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều tour, tuyến, các chương trình, sự kiện chào mừng năm mới phong phú, hấp dẫn, góp phần tạo ấn tượng đối với du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Với lượng khách và doanh thu du lịch trong 7 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn tăng tương ứng 21,1% và gấp 7,2 lần so cùng kỳ năm 2023, ngành du lịch Kiên Giang hứa hẹn có đột phá trong năm nay.
Dù Công ty Winner đã thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn giữ số tiền đặt cọc trước đó là 700.000 Đài tệ (nhận vào ngày 18/1/2024), đồng thời vẫn phục vụ đoàn khách và thu phí dịch vụ.
Kiên Giang hình thành các sản phẩm đặc thù, xây dựng thương hiệu du lịch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường liên kết và hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố và quốc tế.
Trong 6 tháng năm 2023, Kiên Giang đã đón 5 triệu lượt du khách, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022, tổng doanh thu du lịch dịch vụ đạt hơn 10.180 tỷ đồng, tăng 156%.
Thời gian tới, Sở Du lịch Kiên Giang tập trung triển khai các giải pháp kích cầu du lịch gắn với chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiếp tục phục hồi, phát triển “Du lịch Kiên Giang.”
Kiên Giang tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chủ động phát triển thị trường, liên kết và xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch với đối tác cùng hợp tác phát triển.
Thành phố Hà Tiên vận dụng tốt các cơ chế, chính sách, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch để đến năm 2025 thu hút trên 4,4 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 9.400 tỷ đồng.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây là mốc đánh dấu sự phục hồi và phát triển trở lại của ngành du lịch Kiên Giang, trong đó có du lịch Phú Quốc sau một thời gian dài bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Kiên Giang đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình đang triển khai.
Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết trong quý 1/2022, tỉnh ước đón gần 1,6 triệu lượt khách, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 28,2% kế hoạch năm.
Kiên Giang nghiên cứu các thị trường khách quốc tế ít chịu ảnh hưởng, các thị trường kiểm soát tốt dịch bệnh để xây dựng chiến lược xúc tiến, quảng bá, sẵn sàng đón du khách khi Chính phủ cho phép.
Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, tổng số du khách 6 tháng đầu năm 2020 đến với Kiên Giang ước đạt gần 2 triệu lượt (giảm 56,4% so cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 153.000 lượt.