Sự công nhận từ cộng đồng du lịch quốc tế không chỉ khẳng định giá trị của các kỳ quan thiên nhiên và di sản văn hóa đặc sắc của Lào, mà còn mở ra cơ hội để quốc gia này phát triển du lịch bền vững.
Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch được tổ chức song hành cùng nghi lễ tôn giáo, Lào đang từng bước khẳng định tiềm năng du lịch văn hóa-tâm linh đặc sắc.
Bộ Công an Lào đã ra thông báo thực hiện triển khai chính sách miễn thị thực, tăng thời hạn thị thực cho công dân nhiều nước từ đầu tháng 7 tới đến hết năm 2024.
Cánh đồng Chum Xiengkhouang nằm ngay bên thị xã Phonsavan, Bắc Lào không chỉ là một vùng di tích văn hóa lịch sử, mà còn là biểu tượng đậm nét của sự phồn thịnh và đa dạng văn hóa của Lào.
Nằm cách trung tâm thành phố Luang Prabang (Lào) khoảng 3km, một cơ sở sản xuất giấy dó trở nên nổi tiếng, thu hút du khách, nhờ việc giữ nguyên quy trình, công thức sản xuất giấy dó từ ngàn xưa.
Tour “Khám phá 3 nước Đông Dương Việt Nam-Lào-Thái Lan: Thakhek-Nakhon Phanom-Udon Thani-Viêng Chăn (5 ngày) giá trọn gói chỉ từ 7.490.000 đồng, do được Tổng cục Du lịch Thái Lan trợ giá.
Từ tháng 1-4, Lào đã đón 1.114.950 lượt du khách nước ngoài, trong đó lượng du khách đến từ Thái Lan nhiều nhất với gần 431.000 lượt, tiếp theo là Việt Nam với trên 224.000 lượt.
Chính phủ Lào yêu cầu các cơ quan nhà nước tổ chức tọa đàm với các công ty du lịch và chia sẻ các ý tưởng cũng như hoạt động sẽ được tổ chức trong Năm Du lịch Lào 2024.
Tạp chí Forbes ca ngợi Lào có nhiều điểm tham quan văn hóa hấp dẫn, các điểm vui chơi ngoài trời và sự quyến rũ bất tận do Lào chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi sự phát triển thương mại.
Lào tổ chức Lễ hội Năm mới Bun Pi May 2023 trong 10 ngày từ ngày 11-20/4 với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho cả du khách trong và ngoài nước như lễ tắm Phật, lễ hội té nước, lễ rước Nang Sangkhan.
National Geographic, một trong những tạp chí uy tín và được đọc nhiều nhất trên thế giới, đã vinh danh Lào là một trong 25 địa điểm ngoạn mục nhất để ghé thăm vào năm 2023.
Đại diện 20 tỉnh có chung đường biên giới Việt-Lào, các doanh nghiệp phát triển du lịch tham gia Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt-Lào, tổ chức ngày 2/10, ở Điện Biên.
Được coi là một trong những lễ hội có truyền thống lâu đời nhất, vui nhất và lớn nhất trong năm của người dân đất nước Triệu Voi, đó là lễ hội Boun Bangphay, hay còn gọi là Lễ hội cầu mưa.
Theo Thông báo của Ban Đối ngoại Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm hữu nghị chính thức Lào từ 24-25/2 và thăm cấp Nhà nước Campuchia từ 25-26/2.
Thay mặt Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Lào, ông Bosengkham Vongdara đã trao các Huân, huy chương và bằng khen cho các cá nhân, tập thể của Văn phòng Trung ương Đảng.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào.
Trong năm 2018, tình hình biên giới Việt-Lào cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội được giữ vững, các bộ, ngành và địa phương quan tâm thực hiện tốt việc phát triển vùng biên.
Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác, phát triển Phật giáo, xiển dương Phật pháp, xây dựng hòa bình hạnh phúc cho nhân loại.
Tại buổi tiếp, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm của đoàn cũng như kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu của Thủ đô hai nước.