Lào đón trên 1 triệu lượt du khách nước ngoài trong 4 tháng đầu năm

Từ tháng 1-4, Lào đã đón 1.114.950 lượt du khách nước ngoài, trong đó lượng du khách đến từ Thái Lan nhiều nhất với gần 431.000 lượt, tiếp theo là Việt Nam với trên 224.000 lượt.
Lào đón trên 1 triệu lượt du khách nước ngoài trong 4 tháng đầu năm ảnh 1Cánh đồng Chum Xiengkhouang, Lào. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Cục Phát triển du lịch thuộc Bộ Thông tin văn hóa và du lịch Lào cho biết trong 4 tháng đầu năm 2023, nước này đã đón trên 1 triệu lượt du khách nước ngoài, một con số rất ấn tượng so với chỉ tiêu đón 1,4 triệu lượt du khách quốc tế mà nước này đặt ra trong năm 2023.

Dữ liệu từ Cục Phát triển du lịch nêu rõ từ tháng 1-4, Lào đã đón 1.114.950 lượt du khách nước ngoài, trong đó lượng du khách đến từ Thái Lan nhiều nhất với gần 431.000 lượt, tiếp theo là Việt Nam với trên 224.000 lượt, Trung Quốc trên 223.000 lượt, Hàn Quốc 57.000 lượt...

Lượng khách đến từ châu Âu là trên 78.000 lượt, trong khi lượng khách đến từ Mỹ là gần 23.000 lượt.

Chính phủ Lào luôn coi du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nước này và đã dành nhiều ưu tiên cho việc phát triển ngành công nghiệp không khói.

[Tạp chí Forbes: Lào là viên ngọc quý chưa khai thác ở Đông Nam Á]

Sau đại dịch COVID-9, Chính phủ Lào cũng xác định du lịch là một trong những ngành cần ưu tiên hàng đầu để không chỉ giúp phục hồi nền kinh tế mà còn nhằm tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho người dân.

Việc thu hút được trên 1 triệu lượt du khách chỉ trong 4 tháng đầu năm cho thấy ngành du lịch Lào đang hồi phục nhanh chóng và Chính phủ Lào có thể hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu hút 1,4 triệu lượt du khách quốc tế mà nước này đã đề ra vào đầu năm nay.

Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, trong cuộc họp hằng tháng ngày 23/5 do Thủ tướng Sonexay Siphandone chủ trì, Chính phủ Lào yêu cầu các cơ quan nhà nước tổ chức tọa đàm với các công ty du lịch và chia sẻ các ý tưởng cũng như hoạt động sẽ được tổ chức trong Năm Du lịch Lào 2024.

Tại cuộc họp, nội các kêu gọi hành động để giải quyết các trở ngại hiện tồn tại trong ngành du lịch - một động lực then chốt của nền kinh tế và là nguồn thu ngoại tệ chính của Lào.

Chính phủ hy vọng Năm Du lịch Lào 2024 sẽ tạo động lực lớn cho sự phục hồi sau đại dịch của "ngành công nghiệp không khói" và thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh biến động toàn cầu.

Chính phủ Lào xem du lịch là ưu tiên hàng đầu trong việc phục hồi kinh tế và nước này đang chuẩn bị đón lượng lớn du khách nước ngoài trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.