Đây là nhận xét của Công ty tư vấn thị trường toàn cầu (RNCOS) trong báo cáonghiên cứu thị trường công bố ngày 16/3.
Báo cáo "Dự báo ngành công nghiệp du lịch của Việt Nam đến năm 2012" của RNCOSnêu rõ trong năm 2010 do có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là các hoạt độngkỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, nên nhu cầu phòng ở cho du lịch tăng mạnh,nhiều nhà đầu tư tư nhân đã đổ tiền vào lĩnh vực này.
Theo báo cáo này, Việt Nam không chỉ thu hút nhiều khách du lịch từ khắp các nơitrên thế giới mà ngành du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị) cũngtăng mạnh trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013.
Ngoài ra, du lịch ra nước ngoài cũng sẽ tăng mạnh do nền kinh tế Việt Nam trongvài năm qua phát triển nhanh, thu nhập của người dân tăng và số người trẻ chiếmphần lớn dân số.
RNCOS nhận định Việt Nam là một trong những điểm du lịch được ưa chuộng nhất tạikhu vực châu Á-Thái Bình Dương và ngành du lịch của đất nước Đông Nam Á này pháttriển một cách đáng ngạc nhiên trong vài năm trở lại đây.
Năm 2009, mặc dù kinh tế toàn cầu suy thoái, ngành du lịch của Việt Nam đã đónggóp 13% vào tổng sản phẩm nội địa (GDP) và phát triển với tốc độ gấp đôi tốc độtăng GDP.
Theo công ty tư vấn trên, có được kết quả như vậy là nhờ sự hỗ trợ của chínhphủ, đặc biệt là trong việc tiến hành nhiều hoạt động quảng bá du lịch trên khắpthế giới./.