Dư nợ tín dụng của BIDV đạt 6,95%, tăng trưởng đều ở các lĩnh vực

Trong 6 tháng đầu năm, tổng tài sản hợp nhất của BIDV đạt trên 2,12 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất thị trường.
Dư nợ tín dụng của BIDV đạt 6,95%, tăng trưởng đều ở các lĩnh vực ảnh 1Dư nợ tín dụng của BIDV tăng trưởng đều ở các lĩnh vực. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với dư nợ tín dụng tăng 6,93% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng đạt gần 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 7,02%.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng đều ở cả phân khúc bán lẻ (6%) và bán buôn (7,5%), nhóm khách hàng FDI tăng trưởng tốt (36,6%), nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (7,1%).

Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn, tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN thời điểm 30/6 kiểm soát khoảng 1,4%, thực hiện trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định.

[BIDV chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp]

Cũng tính đến hết quý 2/2023, tổng tài sản hợp nhất của BIDV đạt trên 2,12 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất thị trường; huy động vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản hệ thống. Đến 30/6 tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt trên 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 4,36% so với đầu năm. Huy động vốn tăng trưởng tốt ở phân khúc bán lẻ, góp phần gia tăng tính ổn định của nền vốn. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 13.862 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Chênh lệch thu chi hợp nhất đạt 23.582 tỷ đồng. 

Với vai trò là một định chế tài chính hàng đầu trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế, BIDV đã theo đuổi mục tiêu trở thành “ngân hàng xanh” trong chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030. Tính đến 30/6, BIDV tài trợ tổng số 1.776 dự án/phương án, với dư nợ tín dụng đạt 66.176 tỷ đồng (tương đương 2,8 tỷ USD), chiếm 4,1% tổng dư nợ tín dụng của BIDV.

Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình hệ thống, điều hành hoạt động kinh doanh theo hướng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung gia tăng các nguồn thu phi lãi, tăng cường các dịch vụ ngân hàng điện tử, tối đa hóa các nguồn thu và kiểm soát chi phí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục