Mặc dù dữ liệu gần đây vẫn cho thấy một số điểm khó khăn với kinh tế Trung Quốc, nhưng nền kinh tế này đang trên đà đạt được hoặc vượt mục tiêu tăng trưởng hàng năm của chính phủ là khoảng 5%.
Ngày 17/3, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo sẽ giảm 0,25% tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng nước này. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 27/3 tới.
Nếu dự báo của Credit Suisse là đúng, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia châu Á bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ trong khi các quốc gia khác thắt chặt chính sách.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm hơn 14 tỷ USD vào thị trưởng thông qua công cụ cho vay trung hạn và sẽ phân phối cho các khoản vay có kỳ hạn 1 năm với mức lãi suất 2,95%.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thêm 50 điểm cơ bản, quyết định này có thể "giải phóng" 900 tỷ nhân dân tệ (126 tỷ USD).
PBoC - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc - sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) đối với các ngân hàng vừa và nhỏ từ ngày 15/5 tới nhằm giảm chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ.
Từ ngày 25/4 tới, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ giảm 1% RRR của các ngân hàng nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và cải thiện tính ổn định và tính thanh khoản chung của nền kinh tế.
Trung Quốc quyết định "bơm" thêm 150 tỷ NDT thông qua thỏa thuận mua lại đáo hạn 7 ngày nhằm giảm bớt tình trạng căng thẳng về khả năng thanh toán bằng tiền mặt.
Phương Tây tăng cường trừng phạt Nga khiến giới đầu tư đặt hy vọng vào Mỹ và Trung Quốc - hai nhân tố mà họ hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.