Động thái này cho thấy Chính phủ Trung Quốc đang tiếp tục nới lỏng các quyđịnh cho vay mà nước này trước đó đã áp dụng để kiểm soát lạm phát và cơn sốtgiá bất động sản. Lần hạ dự trữ bắt buộc gần đây nhất của PBoC là vào ngày30/11/2011.
Trả lời phỏng vấn Dow Jones Newswires, nhà kinh tế Ma Xiaoping thuộc HSBCcho hay, quyết định mới nhất của PBoC là tin tức tốt lành cho thị trường, mộtmặt giúp tăng lượng tiền mặt trong hệ thống, mặt khác tạo điều kiện cho các ngânhàng cung cấp thêm các khoản cho vay.
Nhà kinh tế này ước tính việc PBoC hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc có thể sẽ giúp"giải phóng" khoảng 400 tỷ Nhân dân tệ tiền mặt. Nhìn nhận kỹ hơn, quyết địnhnày phản ánh thực tế rằng kích thích tăng trưởng kinh tế đang là ưu tiên hàngđầu của Chính phủ Trung Quốc, trong bối cảnh một loạt số liệu công bố trongtháng 1/2012 về các khoản cho vay mới và tổng số tiền chi cho an sinh xã hội chothấy những rủi ro bất lợi đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Các ngân hàng quốc doanh trong tháng 1/2012 chỉ cung cấp các khoản cho vaymới trị giá tổng cộng 738,1 tỷ Nhân dân tệ, giảm 288,2 tỷ Nhân dân tệ (28%) sovới cùng kỳ năm 2011 cũng như thấp hơn nhiều so với dự báo 1.000 tỷ Nhân dân tệcủa giới phân tích.
Việc hạn chế hoạt động tín dụng của các ngân hàng đã làm bùng phát hoạtđộng cho vay ngầm. Các công ty tư nhân đã phải "gõ cửa" tín dụng đen với lãisuất đi vay cao ngất ngưởng sau khi bị các ngân hàng lớn từ chối.
Trong tháng1/2012, lạm phát hàng năm đứng ở mức 4,5%, cao hơn dự báo, nhưng các nhà phântích cho rằng điều này một phần do người tiêu dùng ồ ạt mua sắm thực phẩm và quàđể chuẩn bị Tết âm lịch.
Lo ngại về tình trạng chi phí sinh hoạt leo thang, Chính phủ Trung Quốc đãviện tới nhiều biện pháp để kiềm chế giá cả trong hai năm lại đây, trong đó phảikể tới việc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất. Trong năm 2011, PBoC đãtăng lãi suất tới 6 lần và nâng lãi suất tiền gửi 3 lần.
Ngày 18/2, Cục thống kê Trung Quốc cho hay giá nhà đất tại 48 trên tổng số70 thành phố lớn của Trung Quốc giảm trong tháng 1/2012 so với tháng trước đó,do các biện pháp của Chính phủ nhằm kiếm chế thị trường bất động sản, như cấmmua nhà thứ hai và áp thuế bất động sản tại một số thành phố, đã phần nào pháthuy tác dụng.
Bên cạnh đó, các nhà phân tích cho rằng cơn sốt thị trường bất động sản hạnhiệt còn do tăng trưởng kinh tế nước này dự báo tăng trưởng chậm lại trong năm2012, sau khi ước đạt 9,2% năm 2011.
Giới phân tích nhận định giá bất động sảntrong trung và dài hạn có thể sẽ tiếp tục giảm trong bối cảnh Thủ tướng TrungQuốc Ôn Gia Bảo tuần qua một lần nữa khẳng định Chính phủ chưa có kế hoạch nớilỏng chính sách hạ nhiệt thị trường bất động sản./.