Giá dầu tiến sát mức cao nhất trong sáu tháng
Giá dầu đã tăng khoảng 17% trong năm nay khi giới giao dịch lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại khu vực chiếm 1/3 sản lượng dầu toàn cầu.
Giá dầu đã tăng khoảng 17% trong năm nay khi giới giao dịch lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại khu vực chiếm 1/3 sản lượng dầu toàn cầu.
Yêu cầu của Mỹ đối với Ấn Độ về việc ngừng mua dầu của Nga có thể làm xáo trộn các dòng chảy cung ứng khi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tìm kiếm các giải pháp thay thế.
Giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 5 xu Mỹ, tương đương 0,07%, lên 67,73 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 32 xu, tương đương 0,49%, lên 65,24 USD/thùng.
Giá dầu Brent và WTI giảm nhẹ do dự trữ dầu của Mỹ tăng mạnh, tuy nhiên vẫn ở mức cao nhờ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt và dự đoán nhu cầu tăng.
Tính chung cả tháng 4/2025, giá dầu Brent đã giảm tới 15% trong khi giá dầu WTI giảm 18%, đây là các mức giảm hàng tháng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất kể từ tháng 11/2021.
Khoảng 13 giờ 15 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 56 xu (0,85%) lên 66,41 USD/thùng, trong khi đó giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 65 xu (1,04%) lên 63,12 USD/thùng.
Chỉ số MXV-Index ngày 8/4 rơi tiếp gần 1% xuống mốc 2.093 điểm, nhóm năng lượng dẫn dắt đà giảm của toàn thị trường, trong khi đó ở nhóm nông sản, 6 trên 7 mặt hàng đồng loạt tăng giá.
Đóng cửa giao dịch ngày 1/4, giá dầu Brent giao tháng 6 giảm 0,37% xuống 74,49 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,39%, chốt ở mức 71,2 USD/thùng trong khi sắc xanh chiếm ưu thế ở thị trường nông sản.
Giá dầu Brent giảm 32 xu Mỹ, tương đương 0,4%, xuống còn 74,29 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 42 xu Mỹ, tương đương 0,6%, xuống 70,61 USD/thùng.
Các chuyên gia nhận định rằng lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, cũng gây áp lực lên giá dầu.
Tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường dầu thô đã bị ảnh hưởng bởi một tuần giao dịch đầy bận rộn, gồm cuộc bầu cử Mỹ, cuộc họp chính sách của Fed và kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc.
Chốt phiên giao dịch 24/10, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn đóng cửa giảm 1,08 USD (1,42%) xuống 74,96 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 97 xu (1,35%) xuống còn 70,77 USD/thùng.
Giá dầu thô Brent kỳ hạn chốt phiên ở mức 76,58 USD/thùng, giảm 60 xu Mỹ, tương đương 0,8%; giá dầu ngọt nhẹ WTI kỳ hạn của Mỹ giảm 33 xu Mỹ, hay 0,5%, xuống 73,24 USD/thùng.
Saudi Arabia, Nga, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman sẽ duy trì mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày trong 2 tháng tới và sẽ áp dụng linh hoạt thỏa thuận này tùy theo điều kiện thị trường.
Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 89 xu Mỹ (1,2%) lên 78,41 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 82 xu Mỹ (1,1%) lên 74,07 USD/thùng.
Chốt phiên 13/5, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao dịch kỳ hạn tăng 86 xu (1,1%) lên 79,12 USD/thùng, trong khi đó giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn tăng 57 xu (0,7%) lên 83,36 USD/thùng.
Trong phiên giao dịch 8/5, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 42 xu Mỹ (0,5%) lên 83,58 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 61 xu Mỹ (0,8%) lên 78,99 USD/thùng.
Giá dầu giảm do số liệu chính thức cho thấy dự trữ dầu thô và nhiên liệu ở Mỹ tăng; trong khi đó chứng khoán châu Á biến động trái chiều do nhà đầu tư quan tâm đến chính sách tiền tệ.
Ngày 9/5 tới, giá xăng bán lẻ sẽ giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay (có thể lên đến 4,9-5,4%), trong khi đó Liên Bộ Tài chính-Công Thương sẽ không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Tính chung cả tuần vừa qua, giá dầu Brent mất 7%, giá dầu WTI giảm 6,8% do những diễn biến mới ở Trung Đông kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung "vàng đen" trên toàn cầu.