Đức buộc tội nghi phạm lao xe vào đám đông dịp Năm mới

Theo cảnh sát Đức ngày 2/1, các công tố viên nước này đã buộc tội một đối tượng tội danh cố ý giết người, sau khi tên này thực hiện 2 cuộc tấn công bằng cách lao xe vào đám đông.
Đức buộc tội nghi phạm lao xe vào đám đông dịp Năm mới ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ lao xe vào đám đông ở trung tâm thành phố Bottrop, miền Tây Đức ngày 1/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 2/1, cảnh sát Đức cho biết, các công tố viên nước này đã buộc tội một đối tượng bị bắt giữ trước đó một ngày với tội danh cố ý giết người, sau khi tên này thực hiện hai cuộc tấn công riêng rẽ bằng cách lao xe vào đám đông ăn mừng Năm mới ở các thành phố miền Tây nước Đức.

Theo cảnh sát, lái xe 50 tuổi này đã điều khiển xe lao vào đám đông ở trung tâm thành phố Bottrop và Essen, khiến 8 người nước ngoài bị thương.

[Đức: Người đàn ông cố tình lao xe vào đám đông làm 4 người bị thương]

Bảy nạn nhân bị thương là người Syria và Afghanistan, còn lại là một người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Đức.

Cảnh sát cho biết, một thẩm phán đã chấp thuận đề nghị của công tố viên nhằm chính thức buộc tội đối tượng này với nhiều tội danh liên quan tới cố ý giết người.

Nghi phạm đã đưa ra những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc khi cảnh sát bắt giữ hắn gần thành phố Essen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục