Đức cho tối đa 850 binh sỹ tham gia sứ mệnh mới tại Afghanistan

Với gần 80% số phiếu ủng hộ, Quốc hội Đức đã gia hạn thêm ít nhất hai năm việc triển khai tối đa 850 binh sỹ nước này tại Afghanistan.
Đức cho tối đa 850 binh sỹ tham gia sứ mệnh mới tại Afghanistan ảnh 1Binh lính Đức trong lực lượng NATO tại trại Mazar-i-Sharif, Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quốc hội Đức ngày 18/12 đã thông qua quyết định cho phép quân đội nước này tiếp tục tham gia giai đoạn 2 sứ mệnh hỗ trợ Afghanistan của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau năm 2014.

Với gần 80% số phiếu ủng hộ, Quốc hội Đức đã gia hạn thêm ít nhất hai năm việc triển khai tối đa 850 binh sỹ nước này tại Afghanistan.

Bắt đầu từ năm 2015, NATO sẽ thực hiện sứ mệnh mới mang tên "Kiên định Hỗ trợ" (RS), thay thế cho sứ mệnh chiến đấu của "Lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế" (ISAF), với sự tham gia của trên 5.000 binh sỹ Đức cho tới nay.

Sứ mệnh RS sẽ có khoảng 12.000 binh sỹ từ 40 nước tham gia, trong đó Đức sẽ tiếp tục đóng quân tại doanh trại ở Masar-i-Scharif để phụ trách khu vực miền Bắc quốc gia Tây Nam Á này.

Ngoài ra, khoảng 200 binh sỹ sẽ được triển khai tại thủ đô Kabul. Nhiệm vụ chính của binh sỹ Đức tại Afghanistan là tham gia huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Afghanistan.

Ngoài ra, quân đội Đức cũng có thể được triển khai để đảm bảo an ninh, bảo vệ hoặc sơ tán các lực lượng dân sự và quân sự khi cần.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho rằng trong đợt triển khai mới này, binh sỹ Đức sẽ "không còn tham gia sứ mệnh chiến đấu" tại Afghanistan song điều này đã bị các nghị sỹ Đảng Cánh tả và phần lớn Đảng Xanh đối lập trong Quốc hội phản đối và bỏ phiếu chống.

Chính trị gia Đảng Xanh Tom Koenigs cho rằng tình hình an ninh tại Afghanistan khó có thể được cải thiện bởi chỉ tính riêng từ đầu năm tới tháng giữa tháng 11/2014, đã có khoảng 6.000 nhân viên an ninh bản địa và khoảng 3.000 dân thường thiệt mạng trong các cuộc xung đột với lực lượng Taliban.

Cho tới nay, Đức đã có 55 binh sỹ thiệt mạng tại tại Afghanistan, sứ mệnh nguy hiểm nhất của quân đội liên bang Đức triển khai ra nước ngoài. Tư lệnh lực lượng binh sỹ Đức tại Afghanistan, Thiếu tướng Harald Gante, cảnh báo binh sỹ triển khai tại quốc gia bất ổn này khó có thể tránh được thương vong nhưng đó là nghề nghiệp và các binh sỹ đều đã có ý thức về việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục