Đức mở phiên tòa xét xử một tội phạm chiến tranh

John Demjanjuk - cựu cai tù của phát xít Đức, bị buộc tội tham gia sát hại nhiều người Do Thái trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Ngày 30/11, Tòa án thành phố Munich (miền Nam nước Đức) đã bắt đầu phiên tòa xét xử một cựu cai tù trại tập trung của phát xít Đức, bị buộc tội tham gia sát hại hàng nghìn người Do Thái trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Bị cáo là John Demjanjuk, 89 tuổi, người gốc Ukraine, bị cáo buộc đã tham gia sát hại 27.900 người, chủ yếu là người Do Thái, trong trại tập trung của phát xít Đức ở Sobibor, Ba Lan trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm 1943.

Một số người từng bị giam trong trại tập trung Sobibor còn sống sót và nhiều thân nhân của các nạn nhân từ nhiều nước trên thế giới đã đến dự phiên tòa.

Phiên tòa đã phải khai mạc muộn hơn dự kiến ít giờ do đám đông những người đến dự phong tỏa lối vào phòng xét xử.

Nhiều người dự phiên tòa đã bày tỏ sự phẫn nộ trước những hành động tàn sát man rợ của phát xít Đức trong thời kỳ chiến tranh. Một số người tuyên bố việc mở phiên tòa không phải là điều quan trọng, điều mà họ cần chính là công lý.

Hồi tháng 5 vừa qua, John Demjanjuk đã bị trục xuất khỏi Mỹ, nơi ông ta đã sống từ năm 1952.

Năm 1988, Demjanjuk đã từng bị tòa án Israel tuyên án tử hình vì tội ác chiến tranh, nhưng sau đó 5 năm, bản án này đã được hủy bỏ với lý do ông này bị "xét xử nhầm"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục