Đức phá tan kế hoạch khủng bố bằng thuốc nổ

Cảnh sát Đức đã phá tan một kế hoạch khủng bố bằng thuốc nổ bọc đinh và kim loại tại nơi công cộng và bắt giữ 3 đối tượng tình nghi.
Thông báo của Viện Công tố liên bang Đức cho biết cảnh sát nước này đã phá tan một kế hoạch khủng bố bằng thuốc nổ của tổ chức al-Qaeda tại Đức.

Tòa án Liên bang Đức đã ra lệnh bắt giam những đối tượng tình nghi để tiến hành điều tra. Theo thông báo, ba đối tượng tình nghi khủng bố đã bị bắt giữ ngày 29/4 tại bang Bắc Rhein-Westfalen.

Những tên này đã rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra và bị giám sát hoạt động thông tin liên lạc. Khi trao đổi với nhau, chúng đã nói tới kế hoạch dùng thuốc nổ bọc đinh và kim loại cho phát nổ tại những mục tiêu "mềm" như bến xe hoặc trên xe buýt.

Các đối tượng này được cho là đang trong giai đoạn thí nghiệm để chế tạo thuốc nổ.

Ông Rainer Griesbaum, Trưởng phòng chống khủng bố Viện Công tố liên bang cho biết tên Abdeladim El.K., người Morocco 29 tuổi, thủ lĩnh nhóm này từ đầu năm 2010 đã nhận được lệnh từ một thành viên cao cấp của al-Qaeda là phải tiến hành một cuộc tấn công bằng thuốc nổ ở Đức.

Hai đồng bọn bị bắt là Jamil S, quốc tịch Đức gốc Morocco 31 tuổi và Amid C, quốc tịch Đức gốc Iran 19 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục