Đức phản ứng mạnh với việc Mỹ cấm vận dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho rằng những biện pháp trừng phạt như vậy là can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Đức và châu Âu cũng như chủ quyền của Đức.
Đức phản ứng mạnh với việc Mỹ cấm vận dự án Dòng chảy phương Bắc 2 ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí của dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin của Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz ngày 21/12 cho biết Đức “kiên quyết bác bỏ” việc cơ quan lập pháp Mỹ áp đặt trừng phạt đối với các doanh nghiệp liên quan đến Dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 từ Nga sang châu Âu.

Trao đổi với đài truyền hình ARD, ông Scholz nêu rõ: “Những biện pháp trừng phạt như vậy là can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Đức và châu Âu cũng như chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết phản đối việc đó.”

[Nga, EU phản ứng về Mỹ áp biện pháp trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2]

Tuy nhiên ông Scholz cũng từ chối tiết lộ về các biện pháp đối phó với Mỹ.

Ông cho biết: “Giờ thì các doanh nghiệp liên quan việc xây dựng đường ống sẽ đưa ra quyết định tiếp theo. Chúng tôi rõ ràng là sẽ không chấp nhận việc áp đặt thể loại trừng phạt đó, và chúng tôi cũng sẽ nói rõ vấn đề này với chính phủ Mỹ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục