Các hiện vật bao gồm bộ sưu tập xá lợi và xá lợi ngọc Piprahwa, hộp đựng xá lợi, tượng điêu khắc, bản thảo, tranh thangka và đồ nghi lễ, có niên đại từ thế kỷ 6 trước Công nguyên đến nay.
Xá lợi Đức Phật được tôn trí trang nghiêm tại điện Tam Thế (chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình) và tổ chức các nghi thức đạo Phật và phục vụ nhân dân chiêm bái đến 10 giờ sáng 22/5.
Việt Nam nhấn mạnh triết lý từ bi, trí tuệ và hòa bình của Đức Phật là kim chỉ nam để nhân loại cùng nhau xây dựng một cộng đồng toàn cầu gắn kết, tôn trọng lẫn nhau và phát triển bền vững.
Đêm 1/5, xá lợi Đức Phật sẽ được rước từ thủ đô New Delhi trên một chuyên cơ của Chính phủ Ấn Độ trong không khí tôn kính và trang nghiêm và tới sáng 2/5 sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam.
Bất chấp đợt nắng nóng kỷ lục kết thúc kéo theo những cơn mưa rào đầu mùa tại Myanmar, những người tham dự vẫn tích cực tham gia vào các nghi lễ truyền thống.
Đây là dịp lễ quan trọng không thể thiếu của đồng bào dân tộc Khmer, mang ý nghĩa cầu mong an lành và may mắn, xua tan những xui xẻo của năm cũ, tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật...
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh ý nghĩa trong triết lý của Đức Phật trong thời điểm thế giới đối mặt với nhiều thách thức và khủng hoảng chưa từng có như hiện nay.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đều cho rằng lời dạy và thông điệp của Đức Phật về chung sống trong hòa bình, hòa hợp có đóng góp quan trọng, giúp ngăn ngừa sự cực đoan và xung đột.
Tam Chúc là vùng núi đá vôi ngập nước rất độc đáo, với phong cảnh nước non hùng vĩ. Đặc biệt nơi đây vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên, sơn thủy hữu tình, đẹp như cõi mộng.
Lễ hội khinh khí cầu Tazaungdaing là một trong những nét đặc sắc của đất nước Myanmar, được tổ chức với quy mô hoành tráng, nổi bật nhờ sự kết hợp giữa khinh khí cầu với ánh sáng và âm nhạc.
Lễ hội Thadingyut kéo dài 3 ngày, vào tháng trăng tròn theo lịch Thadingyut (khoảng giữa tháng 10) để kỷ niệm sự kiện Đức Phật trở lại nhân gian sau khi kết thúc 3 tháng Ngài đi giảng đạo.
Quần thể chùa Tam Chúc, ngôi chùa lớn nhất thế giới, nằm trong khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao (tỉnh Hà Nam), có diện tích gần 5.100 ha, với khoảng 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên…
Lễ hội ánh sáng Thadingyut là hoạt động truyền thống được tổ chức trong 3 ngày, trong đó ngày thứ 2 của lễ hội này khi trăng tròn, thời điểm đánh dấu mùa mưa kết thúc.
Chùa Đại Tuệ tọa lạc trong một không gian non nước hữu tình, là một trong những chốn hành hương, thắng cảnh bậc nhất về văn hóa lịch sử của Bắc Trung bộ.
Chiều 14/5, gần 130 đại biểu tham dự Đại lễ đến từ nhiều quốc gia đã đến chùa Bái Đính, Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An tại tỉnh Ninh Bình.
Phó Tổng thống Venkaiah Naidu hy vọng nhiều sáng kiến hợp tác nữa sẽ được hai nước thực hiện trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy hơn quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.
4 quốc gia cùng nộp đơn xin đăng cai Đại lễ Vesak LHQ 2019 là Việt Nam Ấn Độ, Myanmar, Philippines và Trung Quốc, và Việt Nam một lần nữa được chọn là nước chủ nhà đăng cai sự kiện đặc biệt này.
Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản LHQ làm thay đổi mọi phương diện từ cách thức tiếp cận Phật giáo, đánh giá Phật giáo đến cách thức phối kết để Phật giáo đồng hành với dân tộc.
Đầu năm là dịp rất nhiều người đi lễ chùa cầu may, tuy nhiên, lễ chùa sao cho đúng thì không phải ai cũng biết, sau đây là 8 điều cần tuyệt đối tránh khi đi lễ chùa.