Đức thuyên chuyển nhiều vị trí chủ chốt trong Bộ Ngoại giao

Đức đã chấp thuận phương án thuyên chuyển nhiều vị trí chủ chốt trong Bộ Ngoại giao do Ngoại trưởng Steinmeier đệ trình; điều chỉnh vị trí Đại sứ của nước này ở một số nước và các tổ chức quốc tế quan trọng.
Đức thuyên chuyển nhiều vị trí chủ chốt trong Bộ Ngoại giao ảnh 1Ông Hans-Dieter Lucas sẽ đảm nhận cương vị Đại diện thường trực của Đức tại NATO. (Nguồn: peoplecheck.de)

Chính phủ Đức ngày 13/5 đã chấp thuận phương án thuyên chuyển nhiều vị trí chủ chốt trong Bộ Ngoại giao do Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier đệ trình, cũng như điều chỉnh vị trí Đại sứ của nước này ở một số nước và các tổ chức quốc tế quan trọng.

Vụ trưởng Vụ Chính trị 2 Bộ Ngoại giao Đức Hans-Dieter Lucas sẽ tới Brussels (Bỉ) đảm nhận cương vị Đại diện thường trực của Đức tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào mùa Hè này, thay cho ông Martin Erdmann.

Ông Martin Erdmann sẽ chuyển sang làm Đại sứ Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ, thay ông Eberhard Pohl - người tới đây sẽ đảm nhận cương vị Đại diện thường trực của Đức tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Vienna, Áo.

Nhân vật sẽ về làm Vụ trưởng Vụ Chính trị 2 Bộ Ngoại giao hiện là Đại sứ Đức tại Israel, ông Andreas Michaelis.

Vụ Chính trị 2 phụ trách hồ sơ Iran, điều phối các cuộc đàm phán nhóm Bộ tứ Normandie giữa Đức với Nga, Ukraine và Pháp. Ngoài ra, Vụ này còn phụ trách các vấn đề liên quan chính sách an ninh châu Âu và xuyên Đại Tây Dương.

Người kế nhiệm ông Michaelis ở Israel là Clemens von Götze, đang phụ trách Vụ Chính trị 3 Bộ Ngoại giao. Vụ 3 phụ trách khu vực Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á-Thái Bình Dương.

Cũng theo phương án điều chỉnh do Ngoại trưởng Steinmeier đề xuất, Cố vấn chính sách châu Âu của Thủ tướng Angela Merkel tại Phủ thủ tướng, ông Nikolaus Meyer-Landrut, sẽ trở lại Bộ Ngoại giao để đảm nhận vị trí Đại sứ Đức tại Pháp. Nữ Đại sứ hiện tại của Đức ở Pháp, Susanne Wassum-Rainer, sẽ chuyển sang làm Đại sứ tại Italy vào mùa Hè này, thay ông Reinhard Schäfers đến tuổi nghỉ hưu.

Ngoài ra, Vụ trưởng Vụ Luật pháp Bộ Ngoại giao Martin Ney sẽ sang làm Đại sứ Đức tại Ấn Độ, thay ông Michael Steiner đến tuổi nghỉ hưu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục