Đức và Jordan bất đồng về việc triển khai binh sỹ chống IS

Đức đang tìm cách miễn các thủ tục pháp lý tại Jordan cho 250 binh sỹ tham gia chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức IS, tuy nhiên, phía Jordan có vẻ ngần ngại trước yêu cầu này.
Đức và Jordan bất đồng về việc triển khai binh sỹ chống IS ảnh 1Binh sỹ Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, một quan chức Chính phủ Jordan cho biết Amman sẽ đàm phán với Berlin về tình trạng pháp lý của các binh sỹ Đức sắp đóng quân tại vương quốc này trong bối cảnh những bất đồng đã trì hoãn việc triển khai quân.

Tạp chí Đức Der Spiegel ngày 27/8 đưa tin, Berlin tìm cách miễn các thủ tục pháp lý tại Jordan cho 250 binh sỹ tham gia chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, phía Jordan có vẻ ngần ngại trước yêu cầu này.

[Đức điều tra các cáo buộc về chủ nghĩa cực đoan trong quân đội]

Theo quan chức trên, các cuộc đàm phán với Đức "phụ thuộc vào những quy định ngoại giao quốc tế" và là "sự đối xử bình đẳng với nhau." 

Tháng trước, Đức đã thông qua kế hoạch chuyển các binh sỹ tới một căn cứ không quân của Jordan sau khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối cho các nghị sỹ Đức đến thăm những binh sỹ đồn trú tại nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục