Đức-Mỹ đàm phán nhằm tìm giải pháp cho Dòng chảy phương Bắc 2

Hai bên không chỉ xem xét quyết định ở Washington và phát biểu của Tổng thống Joe Biden về chủ đề này, mà còn nhấn mạnh mong muốn tìm ra một hướng đi chung cho vấn đề này.
Đức-Mỹ đàm phán nhằm tìm giải pháp cho Dòng chảy phương Bắc 2 ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/6, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, Đức và Mỹ đang đàm phán về dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 nhằm tìm ra một hướng đi chung.

Phát biểu với các phóng viên trước thềm cuộc họp với những người đồng cấp từ các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng Maas nói: "Như bạn biết, cuộc đàm phán hiện đang được tiến hành giữa Chính phủ Đức và chính quyền Mỹ. Chúng tôi không chỉ xem xét quyết định ở Washington và phát biểu của Tổng thống (Mỹ) Joe Biden về chủ đề này, mà còn nhấn mạnh rằng chúng tôi muốn tìm ra một hướng đi chung (để đạt được một giải pháp)."

[Tổng thống Joe Biden: Đã đến lúc giảm leo thang căng thẳng Nga-Mỹ]

Nhà ngoại giao hàng đầu này còn bày tỏ tin tưởng rằng các bên cuối cùng sẽ tìm ra giải pháp và Berlin ủng hộ đối thoại với Washington về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục