Trong thời kỳ bùng nổ các phương tiện thông tin giải trí, nền tảng mạng xã hội, sẽ khó có thể thống kê có bao nhiêu vụ hay số lần khán giả Việt vô tình bị “ngộ độc” bởi những hình ảnh phi pháp.
Theo một đánh giá về sự ủng hộ quốc tế đối với phán quyết này do Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thực hiện, 8 quốc gia đã công khai kêu gọi sự cần thiết phải tôn trọng phán quyết ở La Haye.
Đại sứ Nhật Bản tại Philippines Kashikawa Kazuhiko cho rằng mục tiêu đảm bảo trật tự và quyền tự do hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm chính đáng của cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản.
Những can thiệp liên tục của Trung Quốc nhằm vào các hoạt động dầu khí trong phạm vi “Đường 9 đoạn” mà nước này xác lập, đã làm phức tạp hơn hoạt động đầu tư của giới khai thác dầu khí ở Đông Nam Á.
Malaysia vẫn giữ vững lập trường rằng các vấn đề liên quan đến Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình và trên tinh thần xây dựng thông qua đối thoại và tham vấn.
Trong bài viết đăng tải ngày 11/7, trang mạng Theinsnews.com (Malaysia) cho rằng sự ra đời của UNCLOS chính là quá trình xây dựng trật tự quốc tế trên cơ sở luật pháp.
Quần đảo Natuna trở thành điểm nóng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Indonesia trong những năm qua khi Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Mỹ và Australia khẳng định, tất cả các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông phải được nêu ra và giải quyết theo luật pháp quốc tế.
Nhiều chuyên gia nước ngoài đã lên án các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và vi phạm luật pháp quốc tế.
Trước việc một số tài khoản mạng xã hội được cho là của cơ quan đại diện Trung Quốc ở nước ngoài đăng bản đồ "đường 9 đoạn," Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bác bỏ yêu sách "đường 9 đoạn."
Trước một hành động bị coi là “táo tợn” của Trung Quốc, phản ứng yếu ớt của Mỹ về việc Trung Quốc thu tàu lặn ở Biển Đông đã gây quan ngại nơi các đồng minh của Washington tại châu Á.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chứng kiến lễ ký kết 13 thỏa thuận hợp tác với tổng trị giá 13,5 tỷ USD.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang lên kế hoạch thăm Trung Quốc vào cuối năm 2016 nhằm mục đích "giải quyết tranh chấp ở Biển Đông với Bắc Kinh một cách hòa bình."
Ban tổ chức míttinh đã phát tờ rơi bằng tiếng Séc và tiếng Anh, giải thích cho người dân Séc và khách du lịch quốc tế về các phán quyết của Tòa Trọng tài trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.
Hội đồng đại diện các hội đoàn Pháp-Việt đã ra Kiến nghị yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài, ngừng xây dựng trái phép các đảo nhân tạo và quân sự hóa tại Biển Đông.
Chuyên gia luật của LHQ đánh giá phán quyết của Tòa Trọng tài đã đưa ra một số điểm, cơ sở pháp lý có lợi cho các nước trong khu vực khi tiếp tục đàm phán về các cấu trúc ở Biển Đông.
Đoàn người biểu tình trong trang phục cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ Quảng trường trung tâm Bưu điện Seoul, ngay trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul, phản đối các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Ngày 16/7 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào ở thủ đô Vientiane đã diễn ra cuộc họp báo, trong đó phía Lào còn công bố quan điểm của nước này về vấn đề Biển Đông.
Không chỉ tổ chức míttinh phản đối Trung Quốc, sinh viên Việt Nam tại Séc còn dịch các tài liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam, sau đó thuyết trình bằng tiếng Anh và tiếng Séc cho bạn bè quốc tế.
Giám đốc Chương trình Minh bạch Hàng hải châu Á Greg Poling vừa đưa ra nhận định đáng chú ý về chính sách và hành động của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông sau phán quyết của PCA.