Iraq và Syria thảo luận về các yêu cầu để đưa đường ống trở lại hoạt động thông qua các cảng Baniyas và Tartus và các khuôn khổ chiến lược để thực hiện dự án.
Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó nhấn mạnh Hungary hiện là nhà cung cấp dầu số một cho Ukraine, và nếu không có Hungary, an ninh năng lượng của Kiev sẽ “rất bất ổn.”
Bộ Dầu khí Iraq hợp tác với nhà thầu ngoài khơi Micoperi của Italy và Esta của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm xây dựng đường ống dẫn dầu ngầm dưới biển để xuất khẩu “vàng đen” qua các cảng phía Nam đất nước.
Trong phiên giao dịch ngày 17/2, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 48 xu Mỹ lên 75,22 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 65 xu Mỹ lên 71,39 USD/thùng.
Việc Iraq mở lại đường ống Kirkuk-Ceyhan, vốn đã ngưng hoạt động trong 1 thập niên qua, sẽ là sự cạnh tranh với đường ống từ khu vực người Kurd đang bị ngừng hoạt động trong 1 năm nay.
Tại một cuộc thảo luận trong Tuần lễ Năng lượng Nga ở Moskva, Thứ trưởng Bộ Dầu khí Nam Sudan Mayen Wol Jo cho hay Nam Sudan muốn xây dựng một đường ống dẫn dầu đi qua Djibouti với sự giúp đỡ của Nga.
Sau khi phát hiện lỗ khoan gây tràn dầu, Petroecuador đã huy động các đơn vị chuyên môn để làm sạch hiện trường và khắc phục thiệt hại, bao gồm lắp đặt phao chắn để ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước.
Iraq đã gửi đề nghị chính thức đến Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nối lại việc xuất khẩu dầu thông qua một đường ống dẫn dầu giữa hai nước và trong vài giờ tới sẽ nối lại hoạt động bơm dầu.
Công ty Dầu mỏ Kuwait cho biết hiện không có báo cáo thương tích do vụ rò rỉ và hoạt động sản xuất không bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết thêm vụ rò rỉ không gây ra các đám khói độc hại.
Số nạn nhân thương vong sẽ còn tăng mạnh khi lực lượng cứu hộ đang ra sức tìm kiếm người bị nạn trong những đống đổ nát tại miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ và miền Tây Bắc Syria.
Nhà nghiên cứu của Arc Independent cho biết khối lượng dầu của Mỹ trong quý 4/2022 sẽ bị "ảnh hưởng nghiêm trọng" vì đường ống Keystone có thể sẽ chạy với công suất thấp hơn đáng kể.
TC Energy hông báo đã tạm ngừng vận hành đường ống Keystone có công suất vận chuyển 622.000 thùng dầu thô mỗi ngày và đang ứng phó với sự cố rò rỉ dầu vào một nhánh sông cách thành phố Steele.
Người phát ngôn công ty điều hành đường ống dẫn dầu Transneft, ông Igor Demin cho biết hoạt động bơm dầu đến Hungary đã tạm dừng 3 ngày theo kế hoạch và sẽ tiếp tục ngừng hoạt động trong 1 tuần.
Trước đó, người phát ngôn của Công ty vận tải dầu khí Nga Transneft Igor Demin cho hay đã nhận được thông báo từ phía Ukraine về việc ngừng bơm dầu qua đường ống Druzhba theo hướng Hungary.
Bộ Kinh tế Đức cho biết các nhà máy lọc dầu Schwedt và Leuna của nước này vẫn tiếp nhận dầu thông qua nhánh Freundschaft 1 thuộc đường ống dẫn Druzhba đoạn đi qua Ba Lan.
Các hệ thống tự động của PERN đã phát hiện thấy sự suy giảm áp suất của đường ống dẫn đầu Druzhba ở một trong hai nhánh thuộc đoạn phía Tây của đường ống, cách thành phố Plock khoảng 70km.
Theo Hungary và Serbia, việc xây dựng đường ống trên là cần thiết do hiện nay nguồn cung dầu cho Serbia thông qua Croatia đang phải chịu các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).
Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Đức (BMWK) ngày 16/9 cho biết nước này đã nắm quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn trong nước thuộc sở hữu của Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga.
Ngay trong ngày 2/9, Siemens Energy cho biết: "Những rò rỉ như vậy thường không ảnh hưởng đến hoạt động của tuabin và chỗ rò có thể được bịt lại. Đây là quy trình thường xuyên trong phạm vi bảo trì."