Được xem là biểu tượng của lối sống xanh, nhưng không phải ly sinh tố nào cũng tốt cho sức khỏe. Chúng chứa nhiều đường, thiếu chất xơ, dễ bị phân hủy vitamin và uống quá nhiều thì sẽ phản tác dụng.
Đường có thể cung cấp năng lượng nhanh nhưng cũng khiến hormone rối loạn, suy yếu hệ miễn dịch và tích mỡ trong gan - lý do khiến loại gia vị dễ gây nghiện này thành “con dao hai lưỡi” với sức khỏe.
Khi 70% tế bào miễn dịch nằm trong đường ruột, mọi thứ bạn ăn đều có thể củng cố hoặc phá vỡ hệ phòng thủ tự nhiên. Và thực tế nhiều món quen thuộc lại là “thủ phạm” khiến hàng rào bảo vệ này yếu đi.
Trong tháng Hai, chỉ số giá lương thực đạt trung bình 127,1 điểm, tăng 1,6% so với tháng Một và tăng tới 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giá đường, sữa và dầu thực vật tăng vọt.
Nhu cầu tìm kiếm và sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống ít hoặc không bổ sung đường hay các sản phẩm được tạo vị ngọt tự nhiên đang là xu hướng mới và ngày càng được quan tâm.
Vào 14 giờ chiều ngày 14/6/2022, một đoạn đường Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ sụt lún bên cạnh công trình cống gom đang thi công khiến nhiều người dân hoảng hốt.
Quỹ Người tiêu dùng Thái Lan công bố một nghiên cứu cho thấy, hầu hết các loại trà sữa được bán tại nước này đều chứa lượng đường nhiều hơn mức cần thiết của mỗi người trong một ngày.
Chiêm ngưỡng nghệ thuật làm bánh đỉnh cao tại Tuần lễ Thực phẩm Seoul 2016, với đôi bàn tay tài hoa, các chuyên gia làm bánh xứ Hàn đã tạo ra những tác phẩm tạo hình vô cùng đặc sắc.
Nguồn cung 5 mặt hàng lương thực, thực phẩm chủ yếu như: gạo, thịt, rau, đường, muối tương đối dồi dào, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công thương đã thống nhất công bố hạn ngạch nhập khẩu năm 2015 với mặt hàng đường là 81.000 tấn, muối là 102.000 tấn, trứng gia cầm là 46.300 tá.
Các hiệp hội nông nghiệp Mỹ tuyên bố sẽ ngừng đàm phán TPP với Nhật nếu quốc gia này vẫn yêu cầu giữ nguyên thuế nhập khẩu với các hàng hóa nông nghiệp nhạy cảm.
Lượng đường đưa vào cơ thể ít hơn 5% tổng số năng lượng nạp vào - khoảng 5 thìa càphê đường/ngày, có thể giảm nguy cơ mắc bệnh về răng đến mức tối thiểu.
Trước băn khoăn của dư luận về việc ngành sản xuất muối, đường đang gặp không ít khó khăn nhưng liên bộ Công Thương-Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn cấp hạn ngạch nhập khẩu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên khẳng định, thời điểm nhập khẩu đã chín muồi và không ảnh hưởng đến sản xuất trong nước.
Theo lộ trình cắt giảm thuế khi gia nhập WTO, từ này đến 2018 thuế nhập khẩu cũng sẽ giảm dần, do vậy thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần có định hướng, nâng cao chất lượng và giảm giá thành để đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thế giới.