Duyệt binh, diễu hành ở Quảng trường Đỏ kỷ niệm 9/5

Lần đầu tiên trong lịch sử Nga, cuộc duyệt binh và diễu hành có số lượng người lên tới gần 20.000 đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ.
Gần 14 triệu người Nga đã tham gia các hoạt động tại nhiều địa phương trong cả nước nhằm kỷ niệm lần thứ 66 Ngày Chiến thắng 9/5. [Xem video duyệt binh tại Quảng trường Đỏ] Hoạt động trọng tâm là cuộc duyệt binh và diễu hành trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva vào 10 giờ sáng 9/5. Lần đầu tiên trong lịch sử Liên bang Nga, cuộc duyệt binh và diễu hành có số lượng binh sĩ và sĩ quan các lực lượng vũ trang tham gia đông đảo nhất với gần 20.000 người. Tham dự sự kiện trọng đại này có các nhà lãnh đạo hành pháp và lập pháp Liên bang Nga thuộc Trung ương và 83 chủ thể, đứng đầu là Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng thống Medvedev đã nêu bật chiến công anh hùng của quân đội và nhân dân Xôviết đã bảo vệ thành công độc lập và tự do của đất nước, chặn đứng cuộc xâm lược và cứu loài người khỏi ách phátxít. Tổng thống Medvedev cho rằng Ngày Chiến thắng 9/5 là quốc lễ quan trọng của Liên bang Nga. Thế hệ người Nga ngày nay có nghĩa vụ bảo vệ nền hòa bình đã đạt được trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại 1941-1945. [Xem chùm ảnh duyệt binh tại Quảng trường Đỏ] Ông khẳng định các thế hệ người Nga luôn quý trọng, tự hào và gìn giữ chiến công của ông cha cũng như những thành tích to lớn về phục hồi và xây dựng đất nước sau chiến tranh; đồng thời nhấn mạnh Liên bang Nga hiện nay đang góp phần quan trọng cho hòa bình và ổn định trên thế giới. Tại cuộc diễu binh lần này, quân đội Nga đã "trình làng" 106 loại vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật quân sự, trong đó có những loại hiện đại nhất gồm các xe bọc thép "Con Hổ" và BTR-80, xe tăng T-90, pháo tự hành "Msta-S", các dàn tên lửa "Topol-M", S-400 "Triumf", Pansyr-S1" và "Iskander-M" cùng các máy bay lên thẳng Mi-8...
Duyệt binh, diễu hành ở Quảng trường Đỏ kỷ niệm 9/5 ảnh 1
Xe tăng T-90 diễu hành trên Quảng trường Đỏ (Nguồn: Getty)
Nhiều hoạt động đa dạng và phong phú nhằm kỷ niệm Chiến thắng 9/5 như duyệt binh, diễu hành, đặt hoa, gặp mặt đồng đội, tổ chức ca múa nhạc và bắn pháo hoa đã diễn ra tại các thành phố lớn gồm Sankt-Peterburg, Volgograd, Ekaterinburg, Kursk, Rostov, Vladikavkaz, Kaliningrad, Novosibirsk, Khabarovsk và Vladivostok... Đúng 19 giờ ngày 9/5, cả nước Nga đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 26,6 triệu người, trong đó có 8.660.400 chiến sĩ Hồng quân đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc Xôviết trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại. [Thế giới kỷ niệm ngày Chiến thắng phátxít] Hơn 200.000 nhân viên các cơ quan bảo vệ luật pháp và hơn 13.000 quân dã chiến đã được huy động để bảo vệ trật tự trị an ở Nga trong ngày kỷ niệm Chiến thắng 9/5. Trước đó, ngày 8/5, Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin cùng các nhà lãnh đạo khác của Liên bang Nga đã tới đặt hoa tại Mộ Chiến sĩ vô danh bên chân tường Điện Kremlin và chúc mừng các cựu chiến binh cùng toàn thể nhân dân Nga nhân Ngày Chiến thắng 9/5./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục